Theo dõi Báo Hànộimới trên

Tăng mức hỗ trợ cho nhà giáo công tác ở vùng khó khăn

Minh Đức| 26/02/2013 07:20

(HNM) - Bộ GD-ĐT cho biết, từ ngày 15-4 tới, các nhà giáo công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn sẽ được tăng mức hỗ trợ. Đây là những quy định đã được Chính phủ phê duyệt tại Nghị định 19/2013/NĐ-CP (ký ngày 23-2-2013) sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2006/NĐ-CP.


Điểm mới đáng chú ý là những nhà giáo công tác ở vùng khó khăn đã hết thời hạn công tác theo quy định nhưng cơ quan quản lý chưa sắp xếp, luân chuyển về nơi ở hoặc nơi làm việc cuối cùng trước khi được điều động đến vùng khó khăn thì vẫn tiếp tục được hưởng phụ cấp bằng 70% mức lương hiện hưởng và phụ cấp lãnh đạo (nếu có). Mức trợ cấp lần đầu cho mỗi nhà giáo công tác ở vùng khó khăn cũng được tăng lên bằng 10 tháng lương tối thiểu chung tại thời điểm nhận công tác (trước đây là 4 triệu đồng/người)...

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tăng mức hỗ trợ cho nhà giáo công tác ở vùng khó khăn

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.