Theo dõi Báo Hànộimới trên

Tránh phân biệt giữa giáo dục chính quy và không chính quy

18/03/2013 06:58

Ngày 17-3, Ban liên lạc Câu lạc bộ các giám đốc trung tâm giáo dục thường xuyên (GDTX) các tỉnh, thành phố đã tổ chức hội nghị tại tỉnh Điện Biên.


Năm nay, hội nghị thảo luận xung quanh chủ đề "GDTX với nhiệm vụ xây dựng xã hội học tập và học tập suốt đời". Các đơn vị đều thống nhất nhiệm vụ trọng tâm là xây dựng kế hoạch, phối hợp liên kết đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực có chất lượng cao tại các tỉnh, thành phố. Các đại biểu đã kiến nghị Bộ Giáo dục - Đào tạo về việc tăng cường hơn nữa sự quan tâm của xã hội đối với GDTX; tránh tính trạng kỳ thị, phân biệt đối xử giữa giáo dục chính quy và không chính quy... Thứ trưởng Bộ Giáo dục- Đào tạo Nguyễn Vinh Hiển cho rằng, các trung tâm GDTX cần đổi mới công tác quản lý, bồi dưỡng các mô hình đào tạo; chú trọng đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng đội ngũ giảng dạy; đồng thời khẳng định chất lượng đào tạo không chỉ đánh giá qua năng lực học tập mà còn cần phải đánh giá qua năng lực làm việc (đáp ứng yêu cầu của xã hội).

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tránh phân biệt giữa giáo dục chính quy và không chính quy

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.