Theo dõi Báo Hànộimới trên

Giám sát công tác giáo dục đạo đức cho học sinh

Minh Đức| 18/04/2013 06:28

(HNM) - Trong hai ngày 17 và 18-4, Đoàn công tác của Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức giám sát việc triển khai công tác giáo dục đạo đức tại một số trường học trên địa bàn Hà Nội - địa phương thứ 11 trong số 15 địa phương có trong kế hoạch giám sát của đoàn.



Tại Hà Nội, đoàn dự kiến giám sát tại 3 trường, đại diện cho 3 cấp: Tiểu học, THCS và THPT. Ngày đầu tiên, 17-4, đoàn làm việc tại Trường THCS Ngô Sỹ Liên (quận Hoàn Kiếm) - có gần 2.400 HS, 47 lớp. Kiến nghị của trường là tăng thời lượng môn học giáo dục công dân; đội ngũ giáo viên phải là chuyên trách; nội dung chương trình, phương pháp dạy học phải được điều chỉnh theo hướng bám sát thực tiễn…

Theo thống kê của Sở GD-ĐT, Hà Nội hiện có hơn 1 triệu HS phổ thông. Thời lượng môn giáo dục công dân là 1 tiết/tuần. Việc giáo dục đạo đức cho HS còn được tích hợp ở các môn học khác và ở hoạt động ngoài giờ lên lớp.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Giám sát công tác giáo dục đạo đức cho học sinh

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.