Theo dõi Báo Hànộimới trên

Phụ cấp thâm niên nhà giáo trước khi nghỉ hưu

Theo chinhphu.vn| 18/04/2013 12:03

Ông Trần Hậu Minh (mauminh@...) hiện là giáo viên công tác tại Quận 1, TP. Hồ Chí Minh. Đến ngày 1/11/2012, mức phụ cấp thâm niên của ông Minh là 35%. Ngày 1/11/2013, ông Minh đủ thời gian tròn 1 năm để tăng phụ cấp thâm niên lên 36%.


Tuy nhiên cũng đúng ngày này, ông Minh có quyết định nghỉ hưu nên không được tăng phụ cấp thâm niên mà giữ y mức cũ là 35%. Ông Minh muốn biết cách tính như vậy có đúng không?

Về trường hợp ông Minh, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, đến ngày 1/11/2013, ông Minh “đủ thời gian tròn 1 năm để tăng phụ cấp thâm niên”. Tuy nhiên, ngày nghỉ hưu của ông cũng là ngày 1/11/2013 nên ông được hưởng lương và tham gia đóng bảo hiểm xã hội hết tháng 10/2013.

Trong lương tháng 10/2013 của ông Minh có mức thâm niên là 35% (và mức phụ cấp thâm niên tham gia đóng bảo hiểm xã hội của tháng 10/2013 là 35%). Do vậy, theo nguyên tắc đóng - hưởng thì khi tính lương hưu theo mức 35% của phụ cấp thâm niên là đúng với quy định hiện hành.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Phụ cấp thâm niên nhà giáo trước khi nghỉ hưu

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.