Theo dõi Báo Hànộimới trên

Kiểm tra việc sử dụng di sản văn hóa trong dạy học

Thống Nhất| 04/05/2013 06:38

(HNM) - Ngày 3-5, đoàn công tác của Bộ GD-ĐT đã đi kiểm tra việc sử dụng di sản văn hóa trong dạy học tại một số trường học trên địa bàn Hà Nội.


Đoàn công tác chia làm 3 tổ, dự giờ tại 3 trường, trong đó trường THCS Lê Ngọc Hân (Hai Bà Trưng) tổ chức dạy học tại Văn Miếu- Quốc Tử Giám, 2 trường còn lại là THCS Hoàn Kiếm (Hoàn Kiếm) và THPT Lê Quý Đôn (Hà Đông) dạy học tại trường theo hình thức lồng ghép vào tiết âm nhạc, lịch sử… Các tiết học đều được đánh giá thành công, việc sử dụng di sản "sống" và các tư liệu dạy học có truyền tải hình ảnh, âm thanh giúp cho HS dễ thuộc, dễ nhớ kiến thức hơn.

Sau Hà Nội, đoàn công tác sẽ kiểm tra tại một số địa phương nằm trong danh sách 7 tỉnh, thành phố đang thực hiện thí điểm việc sử dụng di sản văn hóa trong dạy học. Kết quả kiểm tra là căn cứ để Bộ GD-ĐT quyết định triển khai đại trà tại các trường phổ thông từ năm học 2013-2014.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Kiểm tra việc sử dụng di sản văn hóa trong dạy học

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.