Theo dõi Báo Hànộimới trên

30 trường ĐH, CĐ được đào tạo liên thông từ Cao đẳng nghề lên Đại học

Anh Thư| 08/06/2013 12:44

(HNMO) - Ngày 8/6, Bộ GD-ĐT vừa có quyết định giao Trường ĐH Lạc Hồng (Đồng Nai) đào tạo liên thông từ trình độ CĐ nghề lên trình độ ĐH hệ chính quy và vừa làm vừa học.



Theo đó, nhà trường sẽ được phép đào tạo liên thông các ngành: công nghệ thông tin, công nghệ kỹ thuật điện - điện tử, công nghệ kỹ thuật cơ khí, công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng, kế toán, quản trị kinh doanh và ngôn ngữ Anh.

Cùng ngày, Bộ GD-ĐT vừa có quyết định cho phép Trường đại học Kinh tế - tài chính TP.HCM đào tạo liên thông từ trình độ cao đẳng nghề lên trình độ đại học hệ chính quy ba ngành quản trị kinh doanh, kế toán và tài chính - ngân hàng. Nhà trường tuyển sinh liên thông cả đối tượng thí sinh đã tốt nghiệp cao đẳng chính quy và thí sinh đã tốt nghiệp cao đẳng nghề.

Trường CĐ Nghề Kinh tế Công nghệ TP.HCM (TEC) vừa được cấp phép đào tạo chương trình liên thông cao đẳng kỹ thuật dược.

Như vậy, đến thời điểm này Bộ GD-ĐT cho phép 30 trường ĐH - CĐ được đào tạo liên thông từ cao đẳng nghề lên đại học chính quy.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
30 trường ĐH, CĐ được đào tạo liên thông từ Cao đẳng nghề lên Đại học

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.