Theo dõi Báo Hànộimới trên

Không được biến các nhóm lớp trông giữ học sinh thành lớp dạy thêm

Thống Nhất| 14/09/2013 07:53

(HNM) - Sở GD-ĐT Hà Nội đã có văn bản gửi phòng GD-ĐT và nhà trường hướng dẫn thực hiện việc quản lý, tổ chức trông giữ ngoài giờ đối với HS tiểu học trên địa bàn thành phố năm học 2013-2014.

Theo quy định, phụ huynh có nhu cầu gửi con đăng ký trên tinh thần tự nguyện, nhà trường và giáo viên tuyệt đối không dùng biện pháp trực tiếp hoặc gián tiếp để gợi ý, ép buộc HS tham gia và nhất là không được biến các nhóm lớp trông giữ HS thành các lớp dạy thêm, học thêm các môn văn hóa. Các nhà trường không được nhận tổ chức trông giữ HS vào ngày thứ bảy và chủ nhật. Thời gian trông giữ HS là sau giờ học buổi thứ hai và không quá 70 phút (tương đương 2 tiết học). Trong đó 1/3 thời gian này để hướng dẫn HS tự học, 2/3 thời gian còn lại để tổ chức các hoạt động tập thể như đọc truyện, văn nghệ, chơi trò chơi…

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Không được biến các nhóm lớp trông giữ học sinh thành lớp dạy thêm

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.