Theo dõi Báo Hànộimới trên

“Em làm nhà khảo cổ”

Tăng Đức| 21/10/2013 06:36

Đó là chủ đề của chương trình giáo dục dành cho học sinh diễn ra vào cuối tuần (bắt đầu từ ngày 19-10) tại Khu Khảo cổ 18 Hoàng Diệu do Văn phòng UNESCO Hà Nội và Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội phối hợp tổ chức.

Nhằm nâng cao nhận thức, hiểu biết cho thế hệ trẻ về giá trị, ý nghĩa lịch sử, văn hóa của di sản Hoàng thành Thăng Long, chương trình tạo điều kiện cho học sinh từ bậc tiểu học trở lên có cơ hội học tập, trải nghiệm, thực hành một số kỹ năng khai quật khảo cổ như cách thức mở hố, làm sạch mặt bằng di tích, di vật, chụp ảnh hố khai quật, hoàn thiện phiếu thông tin về di tích, di vật… Ngoài ra, các em còn được trực tiếp tham gia vào những hoạt động tương tác tại "Góc khám phá" thông qua việc khai quật và lắp ghép hiện vật từ hố khai quật giả định, trò chơi xếp hình hiện vật, mô típ hoa văn tiêu biểu (Cột Cờ, thềm rồng Điện Kính Thiên, tượng đầu rồng, đầu phượng, bát gốm hoa lam vẽ rồng)… Phụ huynh, học sinh mong muốn được "làm nhà khảo cổ" có thể tìm hiểu về chương trình tại địa chỉ: emlam nhakhaoco@gmail.com.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
“Em làm nhà khảo cổ”

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.