Theo dõi Báo Hànộimới trên

Bộ GD - ĐT yêu cầu xử lý nghiêm các vi phạm về dạy thêm

Minh Khang| 24/10/2013 07:25

(HNM) - Ngày 23-10, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Vinh Hiển cho biết: Hầu hết các tỉnh, thành phố đã ban hành quy định về việc dạy thêm, học thêm và việc dạy trước chương trình lớp 1.

Ảnh chỉ mang tính chất minh họa



Tuy nhiên, vẫn còn hiện tượng vi phạm các quy định này, điển hình như dạy thêm, học thêm trái phép; giao bài tập nâng cao cho HS tiểu học; nhiều trường mầm non dạy trẻ học chương trình lớp 1 và cá biệt, có hiện tượng dạy trẻ mầm non, HS tiểu học "chương trình dạy toán tính nhẩm siêu tốc bằng bàn tính" không do Bộ GD-ĐT ban hành. Vì vậy, Bộ GD-ĐT yêu cầu các địa phương xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về dạy thêm học thêm và quản lý dạy học trong các cơ sở giáo dục. Các sở GD-ĐT tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho phụ huynh về tác hại của việc học thêm, học trước chương trình, học ngoài chương trình; thường xuyên thanh tra, giám sát việc dạy học theo chuẩn kiến thức, kỹ năng của chương trình; chấn chỉnh việc sử dụng sách, tài liệu tham khảo tại các cơ sở giáo dục.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bộ GD - ĐT yêu cầu xử lý nghiêm các vi phạm về dạy thêm

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.