Theo dõi Báo Hànộimới trên

240 sinh viên được đào tạo về điện hạt nhân tại Nga

Trà My| 23/01/2014 06:23

(HNM) - Đây là thông tin được Tập đoàn Năng lượng nguyên tử quốc gia Nga (Rosatom) đưa ra trong khuôn khổ Hội thảo và Triển lãm Năng lượng hạt nhân Châu Á lần thứ 5, năm 2014 tổ chức tại Hà Nội từ ngày 20 đến 22-1.


Ngoài ra, Rosatom cũng tổ chức các đợt thực tập tới các cơ sở điện hạt nhân đang thi công tại Nga cho các chuyên viên của Việt Nam. Cũng trong năm 2013, 51 thực tập sinh đã hoàn thành nhiệm vụ tại các địa điểm thi công tổ máy số 3, 4 của Nhà máy Điện hạt nhân Rostov (Nga) nhằm chuẩn bị nhân lực cho việc xây dựng và vận hành nhà máy điện hạt nhân trong tương lai của Việt Nam.

Được biết, nhà máy điện hạt nhân đầu tiên của Việt Nam là Ninh Thuận 1 sẽ do Nga thiết kế và dự kiến đi vào hoạt động trong khoảng năm 2023-2024, đúng như thỏa thuận giữa Rosatom và Bộ Công thương, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng trong những năm sắp tới.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
240 sinh viên được đào tạo về điện hạt nhân tại Nga

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.