Theo dõi Báo Hànộimới trên

Tuyên dương 217 học sinh giỏi lịch sử

Minh Đức| 24/04/2014 06:14

(HNM) - Ngày 23-4, tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã diễn ra lễ tuyên dương và trao giải cho các HS đoạt giải trong kỳ thi chọn HS giỏi quốc gia THPT môn lịch sử năm 2014.


Đây là hoạt động thường niên do Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam tổ chức trong 3 năm gần đây nhằm khích lệ, động viên những HS giỏi môn lịch sử, góp phần nâng cao chất lượng dạy - học môn lịch sử trong các trường phổ thông. Trong số 217 HS được tuyên dương tại buổi lễ, có 6 HS đoạt giải nhất, 51 HS đoạt giải nhì, 73 HS đoạt giải ba, còn lại là các em đoạt giải khuyến khích. 6 HS đoạt giải nhất đều là nữ, đến từ các tỉnh Nam Định - 2 HS, Vĩnh Phúc - 2 HS, Hà Nội và Hà Nam mỗi địa phương có 1 HS. HS đoạt giải nhất môn lịch sử của Hà Nội là Nguyễn Thị Anh (Trường THPT Mỹ Đức A). Đây là lần đầu tiên Hà Nội có HS đoạt giải nhất môn lịch sử cấp quốc gia. Trị giá giải thưởng cho mỗi em đoạt giải nhất là 3 triệu đồng, giải nhì 2 triệu đồng, giải ba 1 triệu đồng, giải khuyến khích 500 nghìn đồng.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tuyên dương 217 học sinh giỏi lịch sử

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.