Theo dõi Báo Hànộimới trên

Đẩy mạnh truyền thông ứng phó với biến đổi khí hậu và phòng, chống thiên tai

Quỳnh Phạm| 22/08/2014 06:44

(HNM) - Ngày 21-8, Bộ GD-ĐT phối hợp với UNICEF Việt Nam tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai công tác truyền thông, giáo dục về ứng phó với biến đổi khí hậu và phòng, chống thiên tai trong trường học năm 2014, tại 2 điểm cầu ĐH Quốc gia Hà Nội và Trường ĐH Vinh.

Tại hội nghị, đại diện của nhiều ban, ngành, địa phương và UNICEP đã đưa ra các đề xuất, ý kiến đóng góp triển khai công tác này trong giai đoạn tiếp theo. Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Phạm Mạnh Hùng nhấn mạnh, các kế hoạch đề ra chỉ hiệu quả khi có sự phối hợp chặt chẽ của các địa phương, các tổ chức quốc tế. Với lực lượng cán bộ, giáo viên, học sinh và sinh viên chiếm trên 25% dân số Việt Nam, làm tốt công tác trên trong ngành giáo dục còn có ý nghĩa quan trọng tạo sự lan tỏa mạnh mẽ đến cộng đồng dân cư trong cả nước, góp phần thực hiện các mục tiêu của Chính phủ trong công tác phòng, chống thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Đẩy mạnh truyền thông ứng phó với biến đổi khí hậu và phòng, chống thiên tai

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.