Theo dõi Báo Hànộimới trên

Hà Nội: Cơ cấu trường đạt chuẩn quốc gia giữa các bậc học chưa đều

Minh Huệ| 12/09/2014 16:05

(HNMO)- Hiện nay, Hà Nội là đơn vị có tỷ lệ trường học đạt chuẩn quốc gia cao nhất cả nước (37,2%/34,1%). Dự kiến, đến năm 2015, trên địa bàn thành phố...

Tuy nhiên, qua rà soát, đánh giá cho thấy, cơ cấu trường chuẩn chưa đều giữa các bậc học. Tỷ lệ trường đạt chuẩn Quốc gia toàn thành phố đến hết tháng 4-2014 là 37,3% (có 907/2.433 trường), trong đó công lập là 43% (có 880/2.047 trường).

Tỷ lệ trường đạt chuẩn giữa các cấp học ở Hà Nội chưa đều


Cụ thể: toàn ngành mầm non đạt tỷ lệ 23,0% (có 213/927 trường), trong đó công lập 28,5% (có 197/692 trường); toàn ngành tiểu học đạt tỷ lệ 54,6% (có 380/696 trường), trong đó công lập 56,6% (có 376/664 trường); toàn ngành THCS đạt tỷ lệ 46% (có 278/605 trường), trong đó công lập 47,6% (có 277/584 trường); toàn ngành THPT đạt tỷ lệ 17,6% (có 36/205 trường), trong đó công lập 28% (có 30/107 trường).

Bên cạnh đó, tỷ lệ các trường đạt chuẩn quốc gia cũng chưa đồng đều giữa các quận, huyện, thị xã trên địa bàn thành phố. Hiện, tốp các địa phương có tỷ lệ trường đạt chuẩn cao, gồm: Long Biên, Hà Đông, Cầu Giấy, Đan Phượng, Thanh Trì; tốp các địa phương có tỷ lệ trường đạt chuẩn thấp, gồm: Phú Xuyên, Ba Vì, Mỹ Đức, Thanh Oai, Ứng Hòa, Hai Bà Trưng.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hà Nội: Cơ cấu trường đạt chuẩn quốc gia giữa các bậc học chưa đều

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.