Theo dõi Báo Hànộimới trên

Triển khai dự án "Các trường đại học Nga" tại Việt Nam

Quỳnh Dương| 15/09/2014 14:17

(HNMO) - Thực hiện thỏa thuận giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch nước Việt Nam Trương Tấn Sang về mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện và hợp tác văn hóa, Cơ quan hợp tác Nga phối hợp với Bộ giáo dục và Đào tạo Việt Nam đã bắt đầu triển khai dự án

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch nước Việt Nam - Trương Tấn Sang
(Ảnh: Minh Thăng - VNN)



Trong khuôn khổ dự án, từ ngày 14 đến ngày 21-9, đoàn đại biểu các trường đại học Nga đã tới Việt Nam nhằm tìm hiểu giáo dục tại Việt Nam và thiết lập mối quan hệ hợp tác. Theo kế hoạch, đại diện các trường đại học lớn của Nga như Đại học Tổng hợp Quốc gia Bách khoa Povolzhskiy, Đại học Tổng hợp Quốc gia Giao thông Vận tải Viễn Đông, Đại học Bách khoa Quốc gia Nam Nga M.LPlatov sẽ gặp gỡ với đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo, thăm, làm việc và giao lưu với nhiều trường đại học Việt Nam.

Trong cuộc họp báo ngày 15-9 tại Hà Nội, Đại diện Trung tâm Khoa học và Văn hóa Nga tại Việt Nam, bà Natalia Shafinskaya cho biết, Mục tiêu mà dự án hướng đến là tổ chức nhiều hoạt động khác nhau nhằm thiết lập và phát triển mối quan hệ trực tiếp giữa các trường đại học, thu hút học sinh, sinh viên Việt Nam du học tại Nga, giữ liên lạc lâu dài với những người Việt từng tốt nghiệp các trường đại học và phổ thông ở Nga. Nhân chuyến làm việc này, đoàn đại biểu Nga cũng muốn tìm hiểu về lịch sử, truyền thống và văn hóa Việt Nam.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Triển khai dự án "Các trường đại học Nga" tại Việt Nam

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.