Theo dõi Báo Hànộimới trên

Trẻ 3 tuổi ở xã Yên Bình đã được đi học

Minh Đức| 23/09/2014 05:47

(HNM) - Trường Mầm non Yên Bình đã đón 140 trẻ 3 tuổi ra lớp, chiếm tỷ lệ 72% tổng số trẻ trong độ tuổi tại địa bàn.

(HNM) - Sau khi Báo Hànộimới số ra các ngày 16 và 17-9-2014 có thông tin về việc nhiều trẻ mầm non 3 tuổi ở xã Yên Bình (Thạch Thất) không được đi học năm học 2014-2015 do Trường Mầm non Yên Bình không có đủ các điều kiện chăm sóc, nuôi dạy trẻ, ngày 22-9, Phó Chủ tịch UBND huyện Thạch Thất Kiều Hoàng Tuấn cho biết đã chỉ đạo phòng GD-ĐT huyện, Ban Giám hiệu nhà trường tổ chức họp với phụ huynh có con ở độ tuổi lên 3 trên địa bàn xã Yên Bình để tuyên truyền, phổ biến về các quy định và điều kiện thực tế trong công tác tuyển sinh mầm non năm học 2014-2015.

Theo Phó Chủ tịch UBND huyện Thạch Thất, năm học 2014-2015, xã Yên Bình có hơn 800 trẻ mầm non trong độ tuổi ra lớp, trong đó 200 trẻ chưa có nhu cầu. So với tổng diện tích đất đang sử dụng của Trường Mầm non Yên Bình là hơn 9.000m2 (trong đó riêng diện tích đất xây phòng học là 1.100m2) thì về cơ bản đã đáp ứng đủ nhu cầu chăm sóc, nuôi dạy trẻ. Tuy nhiên, do đặc thù của trường là ngoài điểm trường chính, còn có 4 điểm lẻ ở các thôn, cơ sở vật chất, trang thiết bị nuôi dạy trẻ còn hạn chế nên chưa đáp ứng nhu cầu gửi trẻ tại địa bàn. Chủ trương chung là các điểm lẻ ưu tiên để đón trẻ mẫu giáo 5 tuổi (phục vụ cho việc phổ cập) và trẻ độ tuổi nhà trẻ (2 tuổi)... Cũng theo ông Kiều Hoàng Tuấn, qua khảo sát, quãng đường tối đa từ các thôn đến điểm trường chính là 2,5km, như vậy, việc đưa - đón trẻ của phụ huynh không quá vất vả.

Thống kê của Phòng GD-ĐT huyện Thạch Thất cho biết, tính đến chiều 22-9, Trường Mầm non Yên Bình đã đón 140 trẻ 3 tuổi ra lớp, chiếm tỷ lệ 72% tổng số trẻ trong độ tuổi tại địa bàn. Sau ngày 22-9, các bậc phụ huynh có con 3 tuổi nếu có nguyện vọng vẫn có thể làm thủ tục nhập trường cho con.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Trẻ 3 tuổi ở xã Yên Bình đã được đi học

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.