Theo dõi Báo Hànộimới trên

Không bảo đảm an toàn cho việc dạy và học

Bài, ảnh: Đỗ Hà| 23/10/2014 06:52

(HNM) - Mấy ngày gần đây, phụ huynh có con học tại Trường Tiểu học Phù Đổng, xã Phù Đổng (huyện Gia Lâm) rất lo lắng khi biết tin phòng học lớp 4A của nhà trường bị lở một phần trần. Mặc dù việc lở trần nhà nêu trên không gây tai nạn cho giáo viên, học sinh và hư hỏng tài sản của nhà trường

Vào khoảng 15h ngày 14-10, tại phòng học lớp 4A, Trường Tiểu học Phù Đổng xảy ra sự cố lở trần nhà. Vị trí trần bị lở ở khoang trần cuối lớp, phía trong, diện tích lở 4-5m2. Mảng trần bị lở đã rơi trực tiếp xuống 5 bàn học ở phía dưới; ngoài ra mảnh trần vỡ bắn tung tóe ra các bàn học xung quanh. Tuy nhiên, trước thực trạng phòng học xuống cấp, không bảo đảm cho việc dạy và học, nhà trường đã di dời lớp học này đến phòng học mới nên khi sự việc xảy ra, không gây tai nạn cho giáo viên và học sinh. Ngoài ra, trước cửa lớp 4A cũng bị lở một mảng trần nhỏ (khoảng 50cm2). Thực tế tại phòng học lớp 4A, phóng viên nhận thấy hiện trường vụ lở trần vẫn được giữ nguyên. Trên mặt bàn học sinh, nền nhà có nhiều mảnh vỡ của trần nhà rơi xuống, trong đó có một số mảnh trần lớn, dày khoảng 2cm. Xung quanh khu vực trần bị lở vẫn còn những vết rạn nhỏ. Đặc biệt, hai bức tường phía trong sát khu trần lở và bức tường phía bục giảng bị ẩm mốc nặng.

Những mảng vữa lớn rơi xuống sàn nhà tại phòng học lớp 4A.



Sau khi vụ việc xảy ra, Ban giám hiệu nhà trường đã áp dụng một số biện pháp nhằm bảo đảm an toàn cho giáo viên và học sinh... Cùng ngày, nhà trường đã báo cáo trực tiếp vụ việc lên UBND xã Phù Đổng xin ý kiến chỉ đạo. Ngày 15-10, Ban giám hiệu nhà trường tiếp tục báo cáo bằng văn bản tới UBND huyện, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Gia Lâm và UBND xã Phù Đổng. Đáng chú ý, theo lãnh đạo UBND xã Phù Đổng, khi kiểm tra cơ sở vật chất đầu năm học 2014-2015, phát hiện trên trần của dãy nhà xây dựng năm 2000 có nhiều vết rạn nứt tại phòng học lớp 4A, UBND xã đã chỉ đạo nhà trường có phương án di dời lớp học sang địa điểm mới, bảo đảm an toàn (?) ...

Theo báo cáo của Trường Tiểu học Phù Đổng, dãy nhà 2 tầng có phòng học bị lở trần được xây dựng từ năm 2000 với 10 phòng học đã và đang xuống cấp. Trần, tường nhà ở một số lớp học bị thấm dột nặng, bong tróc lớp vữa trát bên ngoài. Mặc dù hàng năm nhà trường đều tổ chức sửa chữa nhỏ, trát lại những mảng tường, trần bong tróc, quét vôi sạch sẽ nhưng chỉ được một thời gian ngắn các bức tường lại bị ẩm, rêu mốc, bong tróc. Hệ thống cửa sổ 4 cánh ở phía trong ở một số lớp bị mối mọt nhiều, võng xuống khiến việc đóng mở cửa phòng học rất khó khăn. Do cửa sổ bị hỏng, không được cải tạo kịp thời nên tại dãy nhà này đã từng xảy ra tình trạng cửa sổ rơi từ tầng 2 xuống đất…

Sau khi nhận được thông tin, sáng 15-10, đại diện lãnh đạo UBND huyện Gia Lâm, Phòng Quản lý đô thị huyện đã về kiểm tra tại hiện trường. Theo nhận định của lãnh đạo Phòng Quản lý đô thị huyện Gia Lâm, nguyên nhân gây lở trần ban đầu được xác định là do dãy nhà này được xây dựng từ năm 2000, nay đã xuống cấp. Hơn nữa, bức tường phía sau lại bị thấm nước nhiều năm (do hệ thống cống thoát nước trên mái nhà bị tắc - PV) dẫn đến trần của dãy nhà bị ảnh hưởng nặng. Dãy nhà lại nằm sát tuyến đường giao thông liên huyện nên thường xuyên bị rung chấn khi ô tô tải đi qua.

Nói về giải pháp khắc phục tình trạng trường học xuống cấp, ông Dương Dũng, Phó Chủ tịch UBND huyện Gia Lâm cho biết, trước mắt UBND huyện sẽ chỉ đạo các phòng, ban chức năng mời đơn vị tư vấn kiểm tra tổng thể, đánh giá chất lượng công trình tại Trường Tiểu học Phù Đổng, trong đó tập trung kiểm tra các phòng học xuống cấp, có dấu hiệu lở trần, thấm dột… Trên cơ sở kiểm tra, UBND huyện sẽ thống nhất phương án, biện pháp kỹ thuật để xử lý kịp thời tình trạng lở trần nhà, chống xuống cấp toàn bộ dãy nhà. Cũng theo ông Dương Dũng, hàng năm UBND huyện Gia Lâm đều chỉ đạo các phòng, ban chức năng phối hợp với các nhà trường kiểm tra cơ sở vật chất, trên cơ sở đó triển khai nhiệm vụ chống xuống cấp, tuy nhiên do kinh phí còn khó khăn nên chưa đáp ứng được nhu cầu.

Có thể nói, để xảy ra việc lở trần lớp học tại Trường Tiểu học Phù Đổng trách nhiệm một phần thuộc về UBND xã Phù Đổng, Ban giám hiệu nhà trường và các phòng, ban chức năng của huyện. Nhằm bảo đảm an toàn cho việc dạy và học của giáo viên và học sinh nhà trường, đề nghị huyện Gia Lâm sớm triển khai các biện pháp khắc phục toàn diện, chống xuống cấp tại Trường Tiểu học Phù Đổng.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Không bảo đảm an toàn cho việc dạy và học

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.