Theo dõi Báo Hànộimới trên

Vinh danh các nhà giáo tiêu biểu toàn quốc

Nhóm phóng viên| 20/11/2014 06:16

(HNM) - Tối 19-11, Bộ GD-ĐT, Công đoàn giáo dục Việt Nam phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức chương trình



Qua các phóng sự ngắn và giao lưu trực tiếp, chương trình đã tái hiện nhiều câu chuyện cảm động về ý chí, tinh thần vượt khó để dạy tốt, quản lý tốt của các nhà giáo trên khắp mọi miền đất nước, tiêu biểu như cô giáo Đinh Thị Kim Phương, Hiệu trưởng Trường Phổ thông Vùng cao Việt Bắc (Thái Nguyên) - người vừa được phong tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân năm 2014; cô giáo Đinh Thị Hoa, Trường ĐH Tây Bắc; cô Nguyễn Thị Dung, Trường THCS Đông Xá, huyện Vân Đồn (Quảng Ninh)… Điểm chung ở các nhà trường mà các nhà giáo công tác là địa bàn khó khăn, học sinh là người dân tộc, điều kiện dạy học còn nhiều thiếu thốn… Tại chương trình, các nhà giáo đều bày tỏ mong muốn nhận được sự quan tâm, đầu tư hơn nữa cho việc dạy học nhằm đáp ứng tốt yêu cầu đổi mới giáo dục.

Nhân dịp này, Quỹ tấm lòng Việt (Đài Truyền hình Việt Nam) phối hợp với Bộ GD-ĐT đã công bố phát sóng chuyên mục "Cùng em đến trường". Chuyên mục được phát sóng hằng tuần, từ tháng 1-2015 đến năm 2020 nhằm huy động sự hỗ trợ, đồng hành của các lực lượng xã hội với các thầy, cô giáo, học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn.

Các em học sinh Trường THCS Ngô Sĩ Liên (Hà Nội) tặng hoa chúc mừng cô giáo Nguyễn Thị Thanh Ngân nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11. Ảnh: Nhân Dân


* Nhân kỷ niệm 32 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20-11), ngày 19-11, Đoàn cán bộ TP Hồ Chí Minh do đồng chí Võ Văn Thưởng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy làm Trưởng đoàn đã tới thăm, chúc mừng gia đình cố GS Lương Định Của và GS.TS Chu Phạm Ngọc Sơn, Phó Chủ tịch Liên hiệp Các hội khoa học và kỹ thuật TP Hồ Chí Minh. Đồng chí Võ Văn Thưởng ân cần thăm hỏi các thành viên trong gia đình và đánh giá cao những cống hiến to lớn cho đất nước của cố GS Lương Định Của; đánh giá cao đóng góp của GS Chu Phạm Ngọc Sơn trong công tác nghiên cứu, đào tạo, phát triển đội ngũ cán bộ khoa học kỹ thuật cho thành phố.

Trước đó, Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Lê Hoàng Quân đã dẫn đầu Đoàn cán bộ đến thăm GS.TS Trần Hồng Quân, nguyên Bộ trưởng Bộ GD-ĐT, hiện là Chủ tịch Hiệp hội Các trường ĐH, CĐ ngoài công lập Việt Nam; đoàn do bà Nguyễn Thị Thu Hà, Phó Bí thư Thành ủy thành phố làm Trưởng đoàn đã đến thăm gia đình cố GS Trần Đại Nghĩa.

* Sáng 19-11, Trường THCS Tây Sơn tổ chức mít tinh kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam, kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập trường và đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba do Nhà nước tặng thưởng.

Trường THCS Tây Sơn được thành lập năm 1954. Trải qua 60 năm xây dựng và phát triển, Trường THCS Tây Sơn từng bước khẳng định là một trong những trường dẫn đầu quận Hai Bà Trưng về chất lượng giáo dục. Trường luôn duy trì tốt hoạt động chuyên môn, từ năm 2009 đến nay đã có 21 giáo viên giỏi cấp quận, 6 giáo viên giỏi cấp thành phố và 52 giáo viên giỏi cấp cơ sở; 59 học sinh giỏi cấp thành phố, 2 học sinh giành giải UPU cấp quốc gia, 8 học sinh đoạt giải TDTT toàn quốc. Trường đã làm tốt công tác phổ cập giáo dục THCS; áp dụng nhiều biện pháp để động viên con em gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn đến trường; không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục, tổ chức nhiều hoạt động ngoại khóa nhằm tạo cho học sinh tình cảm gắn bó với trường lớp, thầy cô, bạn bè…

* Sáng cùng ngày, gần 2.000 thầy và trò Trường Tiểu học Trưng Vương, (quận Hoàn Kiếm) đã tham gia lễ kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11 và đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba. Năm học 2013-2014, toàn thể giáo viên và học sinh Trường Tiểu học Trưng Vương tiếp tục ghi thêm vào trang vàng truyền thống của nhà trường những thành tích mới. 100% HS lớp 5 hoàn thành chương trình tiểu học; toàn trường có 99,8% HS đạt danh hiệu HS giỏi và tiên tiến. Đặc biệt, trường có 60 HS đoạt giải cao trong các cuộc thi cấp quận, thành phố, quốc gia, tiêu biểu là các em Nguyễn Minh Quân, Lương Mạnh Đức (lớp 3B), Lý Bá Đức Duy (lớp 2I)...

* NXB Kim Đồng ra mắt cuốn "Chuyện kể thầy trò thời xưa" - tập hợp 40 câu chuyện dân gian về tình thầy trò, do GS Kiều Thu Hoạch tuyển chọn. Qua những chuyện kể ngắn gọn, súc tích cùng giọng văn sinh động, sách giúp độc giả hình dung rõ hơn về nền nếp giáo dục của cha ông ta thời trước… Ngoài cuốn sách trên, NXB Kim Đồng cũng đã giới thiệu nhiều tác phẩm ý nghĩa như "Những tấm lòng cao cả" của nhà văn người Italia Edmondo De Amicis, "Sao khuê lấp lánh" và bộ sách về kỷ niệm đối với thầy cô như "Cười lên đi cô ơi", "Cô giáo xì tin", "Ngày nội trú", "Ngày tựu trường đặc biệt"...

* Nhân kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam, Phòng GD-ĐT quận Thanh Xuân đã tuyên dương 269 chiến sĩ thi đua, 83 cán bộ quản lý giỏi, 19 GV dạy giỏi cấp quốc gia, thành phố và 548 GV, nhân viên giỏi cấp quận năm học 2013-2014. Toàn quận có 57 trường học với hơn 44 nghìn HS, tăng gần 1.500 HS so với năm học trước. Có 11 trường đạt danh hiệu tiên tiến xuất sắc cấp thành phố; 14/14 chỉ tiêu công tác của phòng GD-ĐT được xếp loại tốt và xuất sắc, xếp thứ 2/30 quận, huyện, được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Vinh danh các nhà giáo tiêu biểu toàn quốc

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.