Theo dõi Báo Hànộimới trên

Phải xin phép cấp quản lý khi tổ chức cho học sinh đi dã ngoại

Minh Đức| 29/11/2014 06:39

(HNM) - Tin từ Sở GD-ĐT ngày 28-11, ngành giáo dục Hà Nội đã có văn bản nhắc nhở các nhà trường tăng cường công tác an ninh, bảo đảm an toàn cho HS và phòng chống cháy nổ trong nhà trường.


Ảnh minh họa


Nội dung được nhấn mạnh là khi tổ chức cho HS thực hiện chương trình giáo dục ngoài giờ lên lớp, hoạt động ngoại khóa, dã ngoại, tham dự lễ hội, di tích lịch sử cách mạng ở các địa bàn trong và ngoài TP Hà Nội, các nhà trường phải xây dựng kế hoạch hoạt động, báo cáo cơ quan quản lý giáo dục cấp trên và phải được thống nhất với phụ huynh HS.

Về công tác phòng chống cháy nổ, Sở GD-ĐT yêu cầu các nhà trường tổ chức ký cam kết không sản xuất, buôn bán, vận chuyển, tàng trữ, đốt pháo nổ các loại; có hình thức kỷ luật nghiêm khắc đối với HS và cán bộ, giáo viên cố tình vi phạm. Ban giám hiệu nhà trường chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở GD-ĐT nếu để xảy ra tình trạng tàng trữ, sử dụng các loại pháo trái phép. 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Phải xin phép cấp quản lý khi tổ chức cho học sinh đi dã ngoại

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.