Theo dõi Báo Hànộimới trên

Khắc phục chênh lệch giữa các trường

Linh Nhi| 25/01/2015 06:55

(HNM) - Hai năm qua, các cấp bộ đoàn thành phố đã có nhiều cố gắng trong việc tạo nguồn, bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng.



Kết quả bước đầu cho thấy, số lượng đoàn viên ưu tú được kết nạp và chất lượng đảng viên đã có chuyển biến tích cực; tuy nhiên vẫn còn những vấn đề đang đặt ra cần khắc phục...

Nhiều cách làm sáng tạo

Là đơn vị tiêu biểu được Thành đoàn Hà Nội khen thưởng về công tác phát triển Đảng trong đoàn viên sinh viên, Trường Đại học Lao động xã hội có nhiều sáng tạo trong việc tạo môi trường cho đoàn viên sinh viên phấn đấu trở thành đảng viên. Bí thư Đoàn trường Nguyễn Đắc Mạnh cho biết, Đoàn thanh niên chú trọng tạo môi trường hoạt động cho đoàn viên sinh viên để tạo nguồn, phát hiện, bồi dưỡng đoàn viên ưu tú; nổi bật là hoạt động tình nguyện, tổ chức nhiều chuyến giao lưu, làm từ thiện ở những đơn vị kết nghĩa, vùng sâu, vùng xa. Việc xây dựng tiêu chí để đánh giá đoàn viên cũng được tính toán phù hợp với một trường ngành học xã hội. Nhờ vậy, số lượng và chất lượng đoàn viên giới thiệu cho Đảng hai năm qua có chuyển biến tích cực, trung bình mỗi năm có 300 sinh viên được học cảm tình Đảng, hơn 110 sinh viên được kết nạp Đảng.

Các hoạt động ngoại khóa giúp đoàn viên, sinh viên trưởng thành, xứng đáng đứng trong hàng ngũ của Đảng. Ảnh: Minh Hương


Trường Đại học Ngoại thương đổi mới thông qua việc thành lập chi bộ sinh viên để lãnh đạo sát tình hình và bồi dưỡng, kết nạp những sinh viên ưu tú thay vì để chi bộ giáo viên làm việc này. Bí thư Đoàn trường Nguyễn Văn Triệu chia sẻ, việc thành lập chi bộ sinh viên đã tạo nên bước chuyển mới: phát hiện đoàn viên sinh viên ưu tú chính xác hơn; bồi dưỡng, rèn luyện, theo dõi thành tích của sinh viên thuận lợi hơn. Để được xem xét kết nạp Đảng, sinh viên không chỉ có thành tích học tập tốt mà còn phải tham gia nghiên cứu khoa học, có ý thức, trách nhiệm tham gia hoạt động tình nguyện...

Phó Chủ tịch Thường trực Hội Sinh viên thành phố Nguyễn Thiên Tú cho biết, nhìn chung, công tác phát triển Đảng trong đoàn viên học sinh, sinh viên, trí thức từ sau khi Thành ủy ban hành Chỉ thị số 12-CT/TU có chuyển biến rõ nét. Các cơ sở Đoàn đã sáng tạo, phát huy những mặt mạnh, đặc thù. Nhiều cơ sở Đoàn phối hợp với chi bộ tổ chức kết nạp Đảng ngay tại công trình tình nguyện, tạo dấu ấn và có tính giáo dục cao cho đảng viên trẻ. Hằng năm, trung bình mỗi trường đại học tổ chức kết nạp Đảng cho từ 90 đến 110 đoàn viên.

Bên cạnh đó, các cơ sở Đoàn trường đại học còn chú trọng nâng cao nhận thức cho đoàn viên sinh viên, giúp họ có động lực phấn đấu vào Đảng. Đa số đoàn viên là học sinh, sinh viên, trí thức thể hiện rõ khát khao được cống hiến bằng việc sẵn sàng tham gia các hoạt động do Đoàn tổ chức, phát động, không ngại gian khổ, khó khăn. Số lượng học sinh, sinh viên, trí thức đăng ký tham gia các hoạt động, chương trình của tổ chức Đoàn luôn vượt xa dự kiến...

Kết quả chưa đồng đều

Tuy vậy, hiện nay, công tác phát triển Đảng trong đoàn viên học sinh, sinh viên, trí thức đang có sự chênh lệch giữa các cơ sở Đoàn. Thống kê sơ bộ của Thành đoàn Hà Nội cho thấy, tại hầu hết các trường cao đẳng, trung tâm nghiên cứu, dạy nghề, tỷ lệ đoàn viên được kết nạp không đạt về số lượng, chất lượng cũng kém xa những khối khác. Thậm chí, nhiều cơ sở Đoàn không giới thiệu được đoàn viên ưu tú để tổ chức Đảng kết nạp trong suốt hai năm qua. Nhiều cơ sở chỉ mới phát triển Đảng trong đội ngũ cán bộ chủ chốt của tổ chức Đoàn...

Phân tích nguyên nhân thực trạng này, nhiều ý kiến cho rằng, do một số cấp ủy, cơ sở Đảng, chưa thực sự quan tâm đến công tác phát triển Đảng; có biểu hiện quá "khắt khe" trong phát triển đảng viên trẻ. Tuy nhiên, chủ yếu là do tổ chức Đoàn tại những nơi đó thiếu tính chủ động, ít giao nhiệm vụ, gặp gỡ, động viên nhắc nhở, giúp đỡ đoàn viên ưu tú rèn luyện phấn đấu; chưa tạo được cho đoàn viên môi trường, cơ hội tốt để phấn đấu và cũng không quan tâm, bồi dưỡng giúp họ phấn đấu trở thành đảng viên.

Phó Bí thư Thường trực Thành đoàn Nguyễn Văn Thắng thẳng thắn cho biết, thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TU của Thành ủy, Ban Thường vụ Thành đoàn đã khảo sát, đánh giá thực trạng công tác phát triển Đảng trong đoàn viên thanh niên ở khối trường học, đồng thời tổ chức triển khai, quán triệt thực hiện chỉ thị tới 100% cơ sở Đoàn. Tuy nhiên, công tác kiểm tra, giám sát của Thành đoàn Hà Nội chưa thực sự phát huy hiệu quả, chưa có nhiều đợt kiểm tra chuyên đề trên phạm vi toàn thành phố. Do vậy, thời gian tới, Thành đoàn chú trọng bám sát cơ sở, thường xuyên kiểm tra nắm bắt tình hình để kịp thời có giải pháp chỉ đạo, hướng dẫn. Đồng thời, nhân rộng các mô hình phát triển Đảng hiệu quả, tạo môi trường thuận lợi cho đoàn viên thanh niên rèn luyện và trưởng thành...

Năm 2014, các tổ chức Đoàn thuộc Thành đoàn Hà Nội đã giới thiệu 12.150 đoàn viên ưu tú tham gia các lớp bồi dưỡng tìm hiểu về Đảng; đã có 7.895 đảng viên là đoàn viên, thanh niên được kết nạp. Trong đó, tính riêng khối đại học, cao đẳng, học viện năm học 2014 - 2015, Đoàn thanh niên các trường đã giới thiệu gần 3.700 đoàn viên ưu tú tham gia các lớp bồi dưỡng tìm hiểu về Đảng; 1.576 đoàn viên là học sinh, sinh viên, trí thức trẻ được kết nạp Đảng.
(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Khắc phục chênh lệch giữa các trường

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.