Theo dõi Báo Hànộimới trên

64 học sinh bị ngộ độc khi dùng bữa tại trường

Tuệ Diễm| 05/03/2015 06:26

(HNM) - Chiều 4-3, bà Nguyễn Thị Huỳnh Mai - Phó chi Cục trưởng Chi cục ATVSTP TP Hồ Chí Minh cho biết vừa ghi nhận trường hợp 64 học sinh Trường Tiểu học Nguyễn Thanh Tuyền (quận 3, TP Hồ Chí Minh) có dấu hiệu bị ngộ độc thực phẩm.

Học sinh trường Tiểu học Nguyễn Thanh Tuyền trong giờ nghỉ giải lao - Ảnh: Lao động



Thực đơn của trường dành cho học sinh vào ngày 3-3 gồm cơm trắng, trứng kho thịt, rau dền cho buổi sáng, buổi chiều các em dùng món xôi đậu phộng. Đến 16h chiều 3-3, sau khi ăn xong món xôi thì 64 học sinh bị đau bụng, nôn ói, chóng mặt, tiêu chảy. Trong đó có 4 học sinh có triệu chứng nặng được đưa vào Bệnh viện quận 3 để kiểm tra. Hiện sức khỏe của 4 học sinh đã ổn định và được bác sĩ cho về nhà.

Ngay khi nhận thông tin, Chi cục ATVSTP TP Hồ Chí Minh đã lấy mẫu thức ăn phục vụ công tác điều tra. Lãnh đạo Trường Tiểu học Nguyễn Thanh Tuyền từ chối tiếp xúc với báo chí và chưa đưa ra thông báo chính thức nào về vụ việc.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
64 học sinh bị ngộ độc khi dùng bữa tại trường

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.