Theo dõi Báo Hànộimới trên

Hà Nội cho phép thí sinh chỉ thi tốt nghiệp lựa chọn cụm thi

Theo Lan Hạ| 26/04/2015 15:11

Sở GD&ĐT Hà Nội vừa phát đi thông báo về việc thí sinh chỉ có nguyện vọng xét tốt nghiệp tại các quận được phép đăng ký thi ở cụm thi do Sở chủ trì chứ không bắt buộc thi tại cụm trường đại học như quy định trước đây.

Ngày 25/4, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội có công văn gửi hiệu trưởng các trường phổ thông, giám đốc các Trung tâm giáo dục thường xuyên, hiệu trưởng các trường hiệp quản thông báo về việc thay đổi cụm thi cho những thí sinh dự thi chỉ để xét công nhận tốt nghiệp THPT.

Theo đó, tại công văn số 4592 ngày 1/4 hướng dẫn đăng ký dự thi THPT quốc gia năm 2015, Sở Giáo dục Hà Nội đã quy định những thí sinh thuộc các quận dự thi chỉ để xét công nhận tốt nghiệp THPT dự thi tại các cụm thi do trường đại học chủ trì. Tuy nhiên, tại hội nghị họp Ban chỉ đạo thi THPT quốc gia TP Hà Nội ngày 24/4, các trường đại học chủ trì cụm thi đã báo cáo về dự kiến các điểm thi, trong đó nhiều quận không có điểm thi do đại học chủ trì.

Vì vậy, Sở Giáo dục yêu cầu các trường THPT, trung tâm GDTX, các trường hiệp quản thông báo tới tất cả thí sinh đã nộp hồ sơ dự thi chỉ để xét công nhận tốt nghiệp THPT nếu có nguyện vọng dự thi tại cụm thi do Sở GD&ĐT Hà Nội chủ trì (cụm thi số 9, mã cụm 001) thì đăng ký. Thời hạn thay đổi nguyện vọng chậm nhất là ngày 4/5.

Các trường có nhiệm vụ lập danh sách thí sinh có nguyện vọng thay đổi cụm thi gồm các thông tin như số thứ tự, họ tên, ngày tháng năm sinh, số chứng minh nhân dân, chữ ký. Sau đó, thí sinh ký xác nhận vào danh sách, nhà trường xác nhận rồi nộp về Sở cùng ngày nộp hồ sơ đăng ký dự thi vào 6/5.

"Căn cứ danh sách thí sinh đã ký xác nhận, nhà trường gạch mã cụm thi tại mục 10 bằng bút mực đỏ và ghi bên trên số 001 ở phiếu số 1 và trên túi hồ sơ, đồng thời sửa dữ liệu đăng ký dự thi trên phần mềm. Đối với trường hợp đã duyệt hồ sơ, trường phải báo cáo Sở để chuyển về trạng thái chờ duyệt). Trường không được yêu cầu thí sinh làm lại hồ sơ", công văn của Sở hướng dẫn.

Trước đó một ngày, UBND Hà Nội có buổi làm việc với lãnh đạo 8 trường đại học chủ trì 8 cụm thi liên tỉnh trên địa bàn, cùng lãnh đạo các Sở Giáo dục có thí sinh dự thi tại Hà Nội.

Theo đó, ngoài 8 cụm thi liên tỉnh do các trường đại học tổ chức, Hà Nội sẽ có một cụm thi do Sở Giáo dục chủ trì, dành cho khoảng 13.000 học sinh chỉ xét tốt nghiệp THPT ở các huyện ngoại thành như Thanh Trì, Phú Xuyên, Thường Tín, Thanh Oai, Đan Phượng, Phúc Thọ, Mê Linh, Sóc Sơn, Quốc Oai, Hoài Đức, Thạch Thất, Ba Vì, thị xã Sơn Tây, Ứng Hòa, Mỹ Đức, Đông Anh, Chương Mỹ (trừ THPT Xuân Mai, THPT Ngô Sĩ Liên – Chương Mỹ), Gia Lâm (trừ THPT Dương Xá, THPT Cao Bá Quát- Gia Lâm, THPT Nguyễn Văn Cừ, THPT Lý Thánh Tông, THPT Tô Hiệu – Gia Lâm, GDTX Phú Thị).

Tại buổi họp, đại diện 8 trường đại học cũng cho biết, số lượng thí sinh đăng ký dự thi ít hơn nhiều so với số lượng dự báo của Bộ Giáo dục, vì vậy thuận lợi cho các trường trong tổ chức thi.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hà Nội cho phép thí sinh chỉ thi tốt nghiệp lựa chọn cụm thi

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.