Theo dõi Báo Hànộimới trên

Xử lý nghiêm học sinh vi phạm giao thông

Minh Đức| 27/04/2015 06:13

(HNM) - Nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông cho học sinh, sinh viên trong đợt nghỉ lễ 30-4, 1-5 và kỳ nghỉ hè năm 2015, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Thị Nghĩa đã có văn bản gửi các Sở GD-ĐT, các nhà trường yêu cầu nghiêm túc triển khai một số quy định về xây dựng kế hoạch tổ chức kỳ nghỉ



Theo đó, trong dịp này, các đơn vị cần tăng cường tuyên truyền về nguyên nhân, hậu quả của tai nạn giao thông; các quy định xử phạt vi phạm đối với người tham gia giao thông; trang bị cho học sinh, sinh viên kỹ năng phòng tránh đuối nước... Bộ GD-ĐT yêu cầu các địa phương xử lý nghiêm khắc, kịp thời các trường hợp học sinh, sinh viên vi phạm Luật Giao thông đường bộ. Mọi trường hợp do cơ quan công an, thanh tra giao thông xử lý phải được gửi thông báo về nhà trường để có biện pháp hỗ trợ giáo dục kịp thời, tránh tái phạm.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Xử lý nghiêm học sinh vi phạm giao thông

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.