Theo dõi Báo Hànộimới trên

Tuyên dương điển hình tiên tiến ngành giáo dục và học sinh giỏi tiêu biểu Thủ đô

Minh Đức| 22/05/2015 06:05

(HNM) - Ngày 21-5, Sở GD-ĐT Hà Nội tổ chức lễ tuyên dương, khen thưởng 1.200 cá nhân đại diện cho các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến giai đoạn 2010-2015 và HS giỏi tiêu biểu Thủ đô năm học 2014-2015.


Dự buổi lễ, về phía Bộ GD-ĐT có Bộ trưởng Phạm Vũ Luận; về phía TP Hà Nội có các đồng chí Phó Bí thư Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Bích Ngọc; UVTV, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hồ Quang Lợi.

Trao thưởng cho 40 học sinh xuất sắc tiêu biểu năm học 2014 - 2015


Giai đoạn 2010-2015, quy mô giáo dục Hà Nội tiếp tục ổn định với hơn 2.500 đơn vị, trường học, trên 1,6 triệu HS. Các điều kiện cơ sở vật chất được đầu tư theo hướng chuẩn hóa. Toàn thành phố đã xóa 6.500 phòng học tạm, phòng học cấp 4 với kinh phí hơn 2.000 tỷ đồng. 5 năm qua, có hơn 8.000 HS THPT giỏi cấp thành phố, gần 700 HS giỏi cấp quốc gia, 44 HS đạt giải quốc tế. Chất lượng đội ngũ nhà giáo có bước phát triển mạnh với gần 1.300 giáo viên giỏi cấp thành phố, 4 giáo viên giỏi cấp quốc gia.

Giai đoạn tới, giáo dục Hà Nội tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp đổi mới nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng giáo dục toàn diện, coi trọng phát triển năng lực phẩm chất HS; xây dựng đội ngũ giáo viên đáp ứng yêu cầu triển khai chương trình, sách giáo khoa mới.

Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Phạm Vũ Luận ghi nhận những kết quả đạt được của thầy, trò Hà Nội trong công tác dạy, học và hoạt động xã hội từ thiện thời gian qua; đồng thời khuyến khích ngành giáo dục Thủ đô đẩy mạnh các hoạt động để HS phát triển toàn diện về thể chất, tâm hồn như âm nhạc, thể thao, nghệ thuật sáng tạo…

Nhân dịp này, ngành GD-ĐT Thủ đô đã trao bằng khen của Bộ GD-ĐT cho 11 tập thể, 5 cá nhân điển hình tiên tiến giai đoạn 2010-2015; tặng bằng khen của UBND thành phố cho các HS tiêu biểu năm học 2014-2015, HS đoạt giải quốc gia, quốc tế…

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tuyên dương điển hình tiên tiến ngành giáo dục và học sinh giỏi tiêu biểu Thủ đô

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.