Theo dõi Báo Hànộimới trên

Hơn 45 nghìn thí sinh dự thi đánh giá năng lực vào Đại học Quốc gia Hà Nội

Quỳnh Phạm| 29/05/2015 06:15

(HNM) - Ngày 28-5, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) cho biết: Có 45.350 thí sinh đăng ký dự thi đợt 1 kỳ thi đánh giá năng lực phục vụ tuyển sinh đại học chính quy vào ĐHQGHN năm 2015.


Ở Hà Nội có 32.838 thí sinh dự thi tại 3 cụm thi với 11 điểm thi gồm: Cụm 1 (Trung tâm Khảo thí ĐHQGHN, Trường ĐH Ngoại ngữ - ĐHQGHN, Trường ĐH Công nghệ - ĐHQGHN); Cụm 2 (Trường ĐH Khoa học xã hội và Nhân văn - ĐHQGHN, Trường ĐH Khoa học tự nhiên, Trường Cao đẳng thực hành FPT, Trường ĐH Thăng Long); Cụm 3 (Trường ĐH Tài nguyên và Môi trường và 3 điểm thi tại Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội).

Đợt thi có 196 phòng thi đánh giá năng lực; 436 phòng thi ngoại ngữ, sử dụng 7.497 máy tính; huy động hơn 1.000 cán bộ/ca thi. Đại diện Hội đồng tuyển sinh cho biết đã chuẩn bị các điều kiện tốt nhất, đặc biệt là máy tính cho đợt thi và đã có phương án dự phòng cho các vấn đề kỹ thuật có thể xảy ra.

Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh ĐHQGHN Nguyễn Kim Sơn cho biết: Đề thi sẽ không có gì khác so với định dạng đề thi mẫu đã được công bố, gồm 2 phần trắc nghiệm: Phần bắt buộc và phần tự chọn. Độ khó của các câu hỏi thi thuộc mỗi phần được phân định theo tỷ lệ: 20% ở cấp độ dễ, 60% ở cấp độ trung bình và 20% ở cấp độ khó.

Tổng số câu hỏi thí sinh phải thực hiện là 140 câu, tổng thời gian làm bài là 195 phút. Cơ cấu kiến thức trong phần bắt buộc được phân bổ như sau: 10% kiến thức trong chương trình lớp 10; 20% kiến thức trong chương trình lớp 11; 70% kiến thức trong chương trình lớp 12. Thí sinh có thể truy cập website của Trung tâm Khảo thí ĐHQGHN (http://cet.vnu.edu.vn/) để xem và in các thông tin dự thi của mình trong trường hợp không nhận được giấy báo dự thi bản giấy.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Hơn 45 nghìn thí sinh dự thi đánh giá năng lực vào Đại học Quốc gia Hà Nội

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.