Theo dõi Báo Hànộimới trên

Hiệu trưởng chịu trách nhiệm trong việc lưu hành sách, tài liệu

Minh Khang| 28/07/2015 06:50

(HNM) - Chuẩn bị cho năm học mới 2015-2016, ngày 27-7, ông Nguyễn Viết Cẩn, Trưởng phòng Kế hoạch tài chính, Sở GD-ĐT Hà Nội cho biết, Sở đã có văn bản về việc phát hành sách giáo khoa phục vụ năm học 2015-2016.

Trong quá trình phát hành, đã phát hiện có một số nơi chưa thực sự quan tâm đến công tác này, để xảy ra tình trạng có sách, tài liệu in sai, chất lượng kém phát hành vào nhà trường. Do đó, Sở GD-ĐT Hà Nội yêu cầu các phòng GD-ĐT phải chỉ đạo cụ thể, phân công rõ trách nhiệm trong việc phát hành, quản lý sách và tài liệu tại trường học. Cụ thể, trưởng phòng GD-ĐT và hiệu trưởng nhà trường phải chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở GD-ĐT, trước pháp luật về việc để lưu hành sách giáo khoa, tài liệu tham khảo không bảo đảm nội dung, chất lượng và sai quy định tại địa bàn mình quản lý. Riêng hai loại tài liệu có tính chất chính trị quan trọng như: Lịch sử địa phương, Giáo dục nếp sống thanh lịch, văn minh cho học sinh, Sở GD-ĐT lưu ý các đơn vị phải tổ chức phát hành theo con đường chính quy, thực hiện đúng các quy định hiện hành.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Hiệu trưởng chịu trách nhiệm trong việc lưu hành sách, tài liệu

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.