Theo dõi Báo Hànộimới trên

Hà Nội có 6 trường THCS thí điểm mô hình trường học mới Việt Nam

Minh Khang| 04/08/2015 07:05

(HNM) - Ngày 3-8, Sở GD-ĐT Hà Nội tổ chức tập huấn mô hình trường học mới Việt Nam (VNEN) dành cho cán bộ quản lý cấp THCS. Năm học 2015-2016, Hà Nội có 6 trường THCS thí điểm mô hình này là: Lê Lợi (Hoàn Kiếm), Thượng Thanh, Đô thị Việt Hưng (Long Biên), Nghĩa Tân, Mai Dịch, Nguyễn Siêu (Cầu Giấy).



Phát biểu tại buổi tập huấn, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Vinh Hiển khẳng định, đây là mô hình trường học có nhiều ưu điểm, huy động sự chung tay của nhà trường, gia đình và xã hội trong việc giáo dục HS. Các hoạt động của mô hình nhà trường VNEN được điều chỉnh theo hướng dân chủ, phát huy tính tự chủ, tích cực của HS. Quá trình thí điểm VNEN cho thấy, đã góp phần tích cực nâng cao chất lượng dạy học, tạo ra sự chuyển đổi rõ rệt về vai trò của giáo viên trong việc đổi mới phương pháp dạy học, khắc phục những hạn chế của dạy học truyền thống.

Mô hình trường học mới Việt Nam được triển khai cách đây ba năm ở cấp tiểu học. Theo thống kê sơ bộ của Bộ GD-ĐT, năm học 2015-2016, cả nước có 3.700 trường tiểu học áp dụng VNEN, cấp THCS là 1.600 trường.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hà Nội có 6 trường THCS thí điểm mô hình trường học mới Việt Nam

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.