Theo dõi Báo Hànộimới trên

Không để học sinh phải mang nhiều sách tới trường

Minh Đức| 28/08/2015 06:29

(HNM) - Theo hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục tiểu học do Bộ GD-ĐT ban hành, năm học 2015-2016, các trường cần lưu ý giáo viên hướng dẫn HS sử dụng và mang đúng loại sách, vở theo thời khóa biểu hằng ngày, không để các em phải mang quá nhiều sách, vở khi tới trường.


Nhằm giúp phụ huynh xác định tên các loại sách, tránh tình trạng mua quá nhiều loại không cần thiết, Bộ GD-ĐT đã ban hành danh mục sách quy định tối thiểu đối với mỗi HS. Theo đó, mỗi HS lớp 1, lớp 2 và lớp 3 có 6 quyển, bao gồm: Tiếng Việt (2 tập), vở tập viết (2 tập), toán, tự nhiên và xã hội. HS lớp 4 và lớp 5 có 9 quyển, bao gồm: Tiếng Việt (2 tập), toán, đạo đức, khoa học, lịch sử và địa lý, âm nhạc, mỹ thuật, kỹ thuật.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Không để học sinh phải mang nhiều sách tới trường

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.