Theo dõi Báo Hànộimới trên

Hà Nội có 42,6% trường đạt chuẩn quốc gia

Minh Đức| 02/10/2015 06:40

(HNM) - Ngày 1-10, Sở GD-ĐT tổ chức hội nghị trực tuyến với các quận, huyện, thị xã về tiến độ xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia năm 2015 và xây dựng kế hoạch năm 2016.


Theo thống kê, năm 2015, tổng số trường đạt chuẩn của toàn thành phố hiện là 1.058/2.481 trường, chiếm tỷ lệ 42,6%. Ước tính đến cuối năm nay, tỷ lệ trường chuẩn quốc gia sẽ đạt 50-55%, đạt chỉ tiêu kế hoạch thành phố giao trong giai đoạn 2010-2015. 9 đơn vị có tỷ lệ trường chuẩn quốc gia trên 60%, gồm: Long Biên, Bắc Từ Liêm, Hà Đông, Tây Hồ, Thanh Trì, Đan Phượng, Cầu Giấy, Gia Lâm, Nam Từ Liêm. 5 đơn vị xếp cuối (dưới 40%) về nội dung này gồm: Phú Xuyên, Ba Vì, Mỹ Đức, Ứng Hòa, Thạch Thất. Khó khăn chung của các đơn vị này là thiếu nguồn kinh phí đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, mua sắm thiết bị dạy học. Sở GD-ĐT đã đề xuất thành phố có cơ chế đặc thù hỗ trợ kinh phí cho 5 huyện này nhằm đẩy nhanh tiến độ xây dựng trường chuẩn.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hà Nội có 42,6% trường đạt chuẩn quốc gia

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.