Theo dõi Báo Hànộimới trên

Dừng hoạt động trái phép của trường mầm non đánh trói, nhét khăn vào miệng trẻ

Bảo Hân| 06/10/2015 16:16

(HNMO)- Sở GD-ĐT tỉnh Quảng Bình cho biết cơ sở mầm non Sơn Ca hoạt động trái phép, chưa có quyết định thành lập của cấp có thẩm quyền. Và sự việc xảy ra đúng như các cơ quan báo chí đã phản ánh.

Những hình ảnh bạo hành em bé được lan truyền trên mạng đã gây phẫn nộ với nhiều người 


Sở GD-ĐT tỉnh Quảng Bình cho biết cơ sở mầm non Sơn Ca hoạt động trái phép, chưa có quyết định thành lập của cấp có thẩm quyền. Và sự việc xảy ra đúng như các cơ quan báo chí đã phản ánh.

Cụ thể, sau 5 ngày đưa con đi học tại trường mầm non Sơn Ca, do thấy con có biểu hiện bất thường, và nhiều vết bầm tím trên cơ thể nên sáng 5/10,  mẹ cháu bé đã bật camera được gắn trong lớp để theo dõi thì thấy con mình bị cô giáo véo tai khi con không chịu ăn và dùng thìa inox đánh liên tục vào má khi cháu bé khóc

Khi gia đình vội vàng đến trường để tìm gặp cô giáo hiệu trưởng, lúc đẩy cửa vào họ tận mắt chứng kiến cảnh con mình đang bị các giáo viên trói tay chân ra phía sau, và nhét khăn vào miệng

Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh dừng ngay mọi hoạt động trái phép và thông báo cho phụ huynh đón cháu về ngay cuối buổi sáng 6/10.

Riêng chủ cơ sở và các giáo viên vi phạm, các cơ quan chức năng sẽ điều tra làm rõ và xử lý nghiêm minh theo pháp luật.

GĐ Sở GD-ĐT cũng yêu cầu Phòng GD-ĐT nghiêm túc rút kinh nghiệm trong công tác quản lý chỉ đạo và kịp thời báo cáo, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát với các trường, nhóm, lớp tư thục trên địa bàn

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Dừng hoạt động trái phép của trường mầm non đánh trói, nhét khăn vào miệng trẻ

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.