Theo dõi Báo Hànộimới trên

Nhiều hoạt động chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11

Võ Lâm - Hồng Hạnh - Khánh Thu| 19/11/2015 06:21

(HNM) - Chiều 18-11, GS Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã đến thăm, chúc mừng cán bộ, giáo viên và học sinh Trường THPT Cổ Loa, huyện Đông Anh, Hà Nội.

Ảnh: VGP/Hoàng Long



Trò chuyện thân mật với cán bộ, giáo viên, học sinh, GS Nguyễn Thiện Nhân gửi đến các thầy, cô giáo của trường và hơn một triệu thầy, cô giáo trong cả nước lời cảm ơn chân thành vì những đóng góp to lớn của các thế hệ thầy, cô giáo đối với sự phát triển của đất nước. GS Nguyễn Thiện Nhân chúc các thầy, cô giáo luôn có sức khỏe, sự sáng tạo, tự hào nghề nghiệp, thành công và hạnh phúc…

Ngày 18-11, nhân kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Đào Đức Toàn thay mặt lãnh đạo thành phố đã tới chúc mừng một số cơ sở đào tạo cán bộ trên địa bàn. Chúc mừng cán bộ, giảng viên, nhân viên Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong, đồng chí Đào Đức Toàn đánh giá cao vai trò, vị trí của nhà trường đối với công tác xây dựng Đảng nói chung và công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của thành phố nói riêng. Đồng chí mong muốn, thời gian tới, nhà trường tiếp tục phát huy truyền thống, chủ động tích cực đổi mới toàn diện công tác giáo dục, nâng cao hơn nữa chất lượng dạy và học. Phó Bí thư Thành ủy nhấn mạnh, bám sát Nghị quyết Đại hội lần thứ XVI Đảng bộ thành phố và các chương trình công tác tới đây, nhà trường cần đổi mới ngay từ khâu xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, đồng thời đổi mới mạnh mẽ phương pháp, nội dung giảng dạy với tinh thần coi trọng tính thiết thực, hiệu quả, nhất là phù hợp với thực tiễn và từng nhóm đối tượng.

Chúc mừng cán bộ, giảng viên Học viện Chính trị khu vực I (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh), Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn cảm ơn sự giúp đỡ, hợp tác của nhà trường đối với công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cho TP Hà Nội trong những năm qua. Thông báo kết quả thành công của Đại hội lần thứ XVI Đảng bộ thành phố, đồng chí Đào Đức Toàn cho biết, trong nhiệm kỳ mới, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố xác định 5 nhiệm vụ chủ yếu, 3 khâu đột phá và 14 định hướng trọng tâm. Trong đó, Đảng bộ thành phố xác định xây dựng Đảng nói chung và công tác cán bộ có vai trò, vị trí đặc biệt quan trọng với quyết tâm xây dựng đội ngũ cán bộ "vừa hồng, vừa chuyên", có chất lượng ngày càng cao, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Phó Bí thư Thành ủy đề nghị Học viện Chính trị khu vực I tiếp tục quan tâm, giúp đỡ và hợp tác với TP Hà Nội trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trong thời gian tới trên tinh thần thường xuyên hơn và hiệu quả cao hơn. Cảm ơn Đảng bộ và nhân dân TP Hà Nội, Giám đốc Học viện Chính trị khu vực I Đoàn Minh Huấn khẳng định sẽ tiếp tục giúp đỡ, hợp tác với thành phố làm tốt hơn nữa công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trong giai đoạn tới.

Lễ kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11 và tuyên dương, khen thưởng các điển hình tiên tiến, nhà giáo mẫu mực tiêu biểu Thủ đô năm 2015 do Sở GD-ĐT tổ chức, diễn ra vào ngày 18-11. Cùng dự và chia vui với các thầy, cô giáo có các đồng chí: Lê Hồng Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố; Nguyễn Quang Huy, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Nội chính Thành ủy; Hồ Quang Lợi, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Hồng Sơn biểu dương những thành tích của ngành GD-ĐT, ghi nhận những nỗ lực, cống hiến của đội ngũ thầy, cô giáo Thủ đô trong năm học vừa qua. Đồng chí đề nghị trong năm học này và những năm tiếp theo, ngành GD-ĐT Thủ đô tiếp tục phát huy tối đa mọi nguồn lực để thực hiện tốt 3 nhiệm vụ chiến lược là nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, phấn đấu đến năm 2025, giáo dục Thủ đô đạt trình độ tiên tiến trong khu vực. Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Hồng Sơn tin tưởng rằng, đội ngũ nhà giáo Thủ đô sẽ là những tấm gương mẫu mực về mọi mặt, mãi là niềm tin, niềm tự hào của các thế hệ học trò Thủ đô.

Với những thành tích đã đạt được trong năm học 2014-2015, Sở GD-ĐT Hà Nội vinh dự được Bộ GD-ĐT trao cờ "Đơn vị thi đua xuất sắc". Nhân dịp này, 3 tập thể, cá nhân đã được tặng Huân chương Lao động hạng Nhì, gồm Trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm (quận Nam Từ Liêm), Trường THCS Trưng Nhị (quận Hai Bà Trưng) và cô giáo Nguyễn Thị Hiền, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm (quận Nam Từ Liêm). Ngoài ra, có 5 đơn vị được nhận cờ "Đơn vị thi đua xuất sắc", 4 tập thể và 12 cá nhân được tặng Bằng khen của Chính phủ...

Ngày 18-11, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) TP Hà Nội gặp mặt gần 100 nhà giáo tiêu biểu Thủ đô nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11. Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Đặng Thị Phương Hoa đã chúc mừng những kết quả ngành Giáo dục đạt được trong năm học 2014-2015; mong các thầy, cô giáo cố gắng hơn nữa trong sự nghiệp trồng người, thực hiện hiệu quả phương châm "đổi mới quản lý và nâng cao chất lượng giáo dục", nâng cao chất lượng giáo dục.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nhiều hoạt động chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.