Theo dõi Báo Hànộimới trên

Không dạy rải nội dung giáo dục quốc phòng

Minh Đức| 24/11/2015 07:30

(HNM) - Tin từ Bộ GD-ĐT ngày 23-11, Bộ GD-ĐT đã có văn bản gửi các sở GD-ĐT và nhà trường hướng dẫn về việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ giáo dục quốc phòng - an ninh năm học 2015-2016.



Học sinh Trường THPT Hồ Xuân Hương (quận Thanh Xuân, Hà Nội) thực hành tháo lắp súng.


Theo đó, các trường phổ thông thực hiện nội dung giảng dạy phần lý thuyết của môn giáo dục quốc phòng - an ninh theo đúng phân phối chương trình; phần thực hành của môn học này cần tập trung thực hiện trong thời gian thích hợp của năm học, không dạy rải. Với cấp tiểu học và THCS, các sở GD-ĐT tập huấn thiết kế giáo án, phương pháp dạy học lồng ghép nội dung giáo dục quốc phòng - an ninh.

Từ năm học 2015-2016, các trường ĐH, CĐ triển khai việc đánh giá kết quả học tập và cấp Chứng chỉ hoàn thành môn học cho sinh viên theo Thông tư liên tịch số 18/2015/TTLT-BGDĐT - BLĐTBXH. Bộ GD-ĐT yêu cầu các trường ĐH, CĐ tổ chức dạy học tập trung môn học này, không được đào tạo theo hình thức tín chỉ.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Không dạy rải nội dung giáo dục quốc phòng

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.