Theo dõi Báo Hànộimới trên

Hai nữ sinh lớp 3 chế bẫy côn trùng

Theo Tiền Phong| 29/11/2015 09:05

Học bài buổi tối thường bị muỗi đốt, Phạm Phạm Quế Lam và Võ Ngọc Anh Thư, hai học sinh lớp 3 Trường Tiểu học Đông Bình A (thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long), chế tạo bẫy côn trùng đa năng.

Phạm Phạm Quế Lam (trái) và Võ Ngọc Anh Thư với bẫy côn trùng đa năng. Ảnh: Trung Tính.


Vượt qua 8.776 sản phẩm dự thi, bẫy côn trùng đa năng đạt giải nhất cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng tỉnh Vĩnh Long năm 2014-2015. Sản phẩm đã được Ban tổ chức cuộc thi cấp tỉnh chọn và gửi tham dự cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng cấp toàn quốc.

Hiệu trưởng Trường Tiểu học Đông Bình A Trần Văn Chính cho biết, sản phẩm “bẫy côn trùng đa năng” gửi dự thi cuối năm học trước, nay Thư và Lam đang học lớp 4/1. Quế Lam nói: “Tụi con chơi thân với nhau từ hồi lớp 1, sản phẩm có ý tưởng chung, có sự trợ giúp rất nhiều của thầy tổng phụ trách đội, gần 2 tháng trời mới làm xong”. Anh Thư tiếp lời bạn: “Tụi con tận dụng những vật dụng quen thuộc như cánh quạt để tạo lực hút côn trùng, bóng đèn chiếu sáng, còn có chiếc đồng hồ để xem giờ”. Hai em đang nghĩ cách tăng thời gian sử dụng của bẫy côn trùng đa năng vì sản phẩm hiện dùng pin.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hai nữ sinh lớp 3 chế bẫy côn trùng

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.