Theo dõi Báo Hànộimới trên

Đại học Y khoa Tokyo Việt Nam sẽ tuyển sinh từ tháng 6/2016

Lan Hương| 03/12/2015 13:45

(HNMO) – Ngày 3/12, tại khu đô thị Ecopark đã diễn ra buổi lễ công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập trường Đại học Y khoa Tokyo Việt Nam.

Đây là dự án do Học viện Y khoa Waseda Nhật Bản (được thành lập năm 1953) và một số tổ chức, cá nhân của Nhật Bản đầu tư tại khu đô thị Ecopark, tỉnh Hưng Yên. Trường sẽ được xây dựng trên diện tích trên 3ha, tổng số vốn đầu tư ban đầu khoảng 20 triệu USD, quy mô đào tạo 1.200 sinh viên/năm. Dự kiến trường bắt đầu tuyển sinh từ 6/2016 và bắt đầu hoạt động đào tạo từ tháng 9/2016. Hiện tại trường đang khẩn trương xây dựng và dự kiến hoàn thành vào tháng 3/2016.

Tiến sĩ Kusumi Mari, Chủ tịch Hội đồng quản trị - Hiệu trưởng Đại học Y khoa Tokyo Việt Nam cho biết: “Chúng tôi thành lập trường đại học Y tại Việt Nam với sứ mệnh đào tạo ra đội ngũ nhân viên y tế có trình độ chuyên môn cao, giàu lòng nhân ái và sẵn sàng làm việc trên toàn thế giới, mang lại sức khỏe, hạnh phúc cho cộng đồng”.

Ông Nguyễn Văn Phóng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên trao Quyết định thành lập Trường Đại học Y khoa Tokyo Việt Nam cho TS. KusumiMari, Chủ tịch HĐQT kiêm Hiệu trưởng Đại học Y khoa Tokyo Việt Nam.

Trường dự kiến xây xong vào tháng 3/2016.


Trường Đại học Y khoa Tokyo Việt Nam hiện là dự án trường đại học tư thục Nhật Bản đầu tiên ở Việt Nam, sẽ đào tạo đại học lấy bằng cử nhân (hệ 4 năm) các chuyên ngành: điều dưỡng; phục hồi chức năng – chuyên ngành Vật lý trị liệu; phục hồi chức năng – chuyên ngành dụng cụ chỉnh hình chân tay giả. Ngoài ra trường cũng đào tạo cao đẳng (hệ 3 năm) đối với các chuyên ngành như điều dưỡng, xét nghiệm y học, kĩ thuật hình ảnh.

Dự án đầu tư xây dựng Đại học Y khoa Tokyo Việt Nam được đánh giá là phù hợp với quy hoạch mạng lưới các trường đại học cao đẳng trên toàn quốc giai đoạn 2006-2020; phù hợp với chủ trương hiện nay của Chính phủ về việc khuyến khích phát triển các trường tư thục, liên danh liên kết trong nước và nước ngoài, thu hút đầu tư thành lập các trường đại học 100% vốn nước ngoài nhằm huy động ngày càng nhiều hơn nguồn lực xã hội đầu tư cho giáo dục đại học.

Khi đi vào hoạt động, trường sẽ góp phần nâng cao trình độ dân trí, cung cấp dịch vụ giáo dục đạt tiêu chuẩn quốc tế cho tỉnh Hưng Yên nói riêng và các tỉnh miền Bắc nói chung. Đây là trường đại học 100% vốn đầu tư nước ngoài thứ hai được tỉnh Hưng Yên cấp giấy chứng nhận đầu tư xây dựng tại khu đô thị Ecopark, sau trường Đại học Anh Quốc Việt Nam (BUV).

Học viện Y khoa Waseda Nhật Bản là cơ sở giáo dục có trình độ hàng đầu với bề dày lịch sử hơn 60 năm tại Nhật. Trường đã gặt hái được rất nhiều thành tựu trong việc đào tạo chứng chỉ hành nghề quốc gia theo các chuyên ngành: điều dưỡng, làm dụng cụ chỉnh hình chân tay giả, vật lý trị liệu, quản lý dinh dưỡng.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đại học Y khoa Tokyo Việt Nam sẽ tuyển sinh từ tháng 6/2016

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.