Theo dõi Báo Hànộimới trên

Cần bổ sung hơn 7.700 giáo viên tiếng Anh cấp tiểu học

Minh Khang| 21/04/2016 06:50

(HNM) - Thông tin từ Bộ GD-ĐT cho biết, cả nước hiện có gần 16 nghìn trường tiểu học với 151 nghìn lớp. Trong số này, khối lớp 3, 4, 5 có gần 90 nghìn lớp.

So với gần 21.500 giáo viên tiếng Anh hiện có ở các trường tiểu học thì mỗi giáo viên phải dạy khoảng 20 - 40 tiết/tuần. Trong khi đó, theo quy định thì mỗi giáo viên tiểu học dạy 23 tiết/tuần; khi thực hiện chương trình tiếng Anh tiểu học trong những năm đầu, giáo viên ngoại ngữ chỉ phải dạy 18 tiết/tuần. Thực tế, do thiếu giáo viên nên phần lớn HS khối lớp 3, 4, 5 hiện chỉ học tiếng Anh với thời lượng 2 tiết/tuần.

Mục tiêu của Bộ GD-ĐT là từ năm học 2016-2017, 100% HS lớp 3, 4, 5 trên cả nước được học tiếng Anh với thời lượng tiến tới đủ 4 tiết/tuần. Theo tính toán sơ bộ, để đáp ứng mục tiêu này thì cần bổ sung hơn 7.700 giáo viên.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cần bổ sung hơn 7.700 giáo viên tiếng Anh cấp tiểu học

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.