Theo dõi Báo Hànộimới trên

Nhân rộng nhiều mô hình giáo dục thiếu niên

Linh Nhi| 22/08/2016 16:48

(HNMO) - Ngày 22-8, Thành đoàn, Hội đồng Đội TP Hà Nội đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đội và phong trào thiếu nhi Thủ đô năm học 2015- 2016 và triển khai chương trình năm học 2016 - 2017.



Chủ tịch Hội đồng đội Thành phố Nguyễn Khánh Bình khẳng định, năm học 2015 - 2016, công tác Đội và phong trào thiếu nhi Thủ đô đã có những chuyển biến tích cực đi vào chiều sâu, với nhiều hình thức mới đa dạng và phong phú. Tiêu biểu chương trình “Một triệu quyển vở ủng hộ thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn”… tiếp tục được triển khai hiệu quả và rộng khắp trên địa bàn thành phố; 100% các liên đội tổ chức thành công ngày hội “Thiếu nhi vui khỏe - Tiến bước lên Đoàn”, điễn đàn “Xây dựng tình bạn đẹp, nói không với bạo lực học đường”... Cùng với đó, hưởng ứng Năm trật tự văn minh đô thị 2016, các tổ chức Đoàn, Hội đã triển khai thực hiện các mô hình, hoạt động sáng tạo như “Thiếu nhi tham gia Đội cờ đỏ an toàn”, “Cổng trường an toàn giao thông”, “Tiếng trống học tập”, “Giúp bạn cùng tiến”, “Xe đạp một nghìn đồng”… Hội đồng Đội các quận, huyện, thị xã đã triển khai có hiệu quả phong trào “Nghìn việc tốt” đã phát hiện và biểu dương hàng nghìn tấm gương điển hình tiên tiến về học tập, rèn luyện và tham gia các phong trào của Đội; tham gia công tác vệ sinh môi trường tại khu dân cư, giúp đỡ người neo đơn… Công tác “Trần Quốc Toản” tiếp tục được duy trì và phát huy, năm học qua các Liên đội đã giúp đỡ được gần 19 nghìn gia đình thương binh, liệt sĩ, gia đình có công với cách mạng và trên 20 nghìn hoạt động chăm sóc Nghĩa trang liệt sĩ; đã trao tặng 1.500 đàn gà khăn quảng đỏ, xây dựng 6 Ngôi nhà khăn quàng đỏ cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn với tổng trị giá trên 1,4 tỷ đồng.

Phát huy những kết quả đạt được trong năm học trước, năm học 2016 - 2017, Hội đồng Đội TP cùng các quận, huyện, thị xã phấn đấu 100% Liên đội tổ chức ít nhất 1 hoạt động giáo dục truyền thống lý tưởng cách mạng cho đội viên nhi đồng; 100% Hội đồng Đội và Liên đội thực hiện được ít nhất 1 công trình măng non chào mừng Đại hội Đoàn các cấp, Đại hội Đoàn TP lần thứ XV và Đại hội Đoàn toàn quốc nhiệm kỳ 2017 -2022; 100% Liên đội có hoạt động chăm sóc, chỉnh trang các nghĩa trang, đài tưởng niệm anh hùng liệt sĩ, thăm hỏi, phụng dưỡng Mẹ Việt Nam Anh hùng…


Hội nghị xác định năm học 2016 - 2017 tập trung triển khai 5 nhiệm vụ trọng tâm, đó là: Tuyên truyền giáo dục đạo đức lối sống cho thiếu nhi Thủ đô thông qua các chương trình, hành động cụ thể; rèn luyện ý thức, tác phong cho thiếu nhi thông qua thực hiện nghiêm chỉnh nền nếp học đường; phát triển, nhân rộng các mô hình, câu lạc bộ “Quyền trẻ em”, “Phóng viên nhỏ”, văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, sáng tác thơ, văn tuổi học trò...; triển khai chương trình “Dự bị đội viên”, đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt Sao, lớp nhi đồng; triển khai đồng bộ, có hiệu quả chương trình Rèn luyện đội viên, tổ chức “Ngày hội công nhận hoàn thành Chương trình rèn luyện đội viên; “Rèn luyện phụ trách Đội”, nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ phụ trách thiếu nhi về tầm quan trọng của công tác Đội và phong trào thiếu nhi trong trường học.

Bí thư thứ nhất TW Đoàn trao Bằng khen cho các đại biểu xuất sắc

Với những kết quả đạt được trong năm học qua, Hội đồng Đội TP Hà Nội vinh dự đón Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Cờ thi đua xuất sắc của Hội đồng Đội Trung ương Đoàn tặng Bằng khen cho 109 tập thể và 142 cá nhân. Hội đồng Đội Trung ương tặng Cờ đơn vị xuất sắc cho 17 tập thể, 128 tập thể và 153 cá nhân; Thành đoàn tặng 28 Cờ thi đua và Bằng khen cho 148 tập thể và 271 cá nhân, 278 giáo viên làm tổng phụ trách được công nhận là giáo viên Tổng phụ trách tiêu biểu.
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nhân rộng nhiều mô hình giáo dục thiếu niên

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.