Theo dõi Báo Hànộimới trên

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất

Khánh Vũ| 12/10/2016 06:26

(HNM) - Ngày 11-10, Trường Đại học (ĐH) Sư phạm Hà Nội đã kỷ niệm 65 năm Ngày thành lập và đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất (lần thứ 2).

Tới dự lễ kỷ niệm có các đồng chí: Ngô Thị Doãn Thanh, Phó Trưởng ban Dân vận Trung ương; Phạm Mạnh Hùng, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT; Đào Đức Toàn, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội.

Ảnh: Tin tức


Trải qua 65 năm xây dựng và phát triển, từ tiền thân là Ban ĐH Văn khoa tại Hà Nội, Trường ĐH Sư phạm Hà Nội đã trở thành trường ĐH trọng điểm, đầu ngành về đào tạo giáo viên chất lượng cao, là trung tâm khoa học có uy tín trong cả nước. Với hơn 40 ngành đào tạo chính quy, quy mô đào tạo ĐH hơn 10.000 sinh viên, chất lượng tuyển sinh đầu vào của trường được bảo đảm, sinh viên tốt nghiệp được xã hội đánh giá cao. Tính đến nay, nhà trường đã đào tạo hơn 12.000 thạc sĩ, 1.000 tiến sĩ, tiến sĩ khoa học...

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Phạm Mạnh Hùng đã trao tặng Huân chương Độc lập hạng Nhất (lần thứ 2) cho Trường ĐH Sư phạm Hà Nội. Thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội, Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn trao Bằng khen của Thành ủy và tặng bức trướng mang dòng chữ “Đoàn kết - Trí tuệ - Đổi mới, Xây dựng và Phát triển Thủ đô văn minh, hiện đại” cho nhà trường.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Trường Đại học Sư phạm Hà Nội đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.