Theo dõi Báo Hànộimới trên

Mới có 31/75 trường hoàn thành đạt chuẩn quốc gia năm 2016

Minh An| 05/11/2016 07:43

(HNM) - Ngày 4-11, tại UBND huyện Thanh Trì, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Ngô Văn Quý đã chủ trì hội nghị giao ban công tác xây dựng trường chuẩn quốc gia tại Hà Nội năm 2016 và kế hoạch giai đoạn 2016-2020.


Theo báo cáo của Sở GD-ĐT, tính đến ngày 4-11-2016, đã kiểm tra, thẩm định được 31 trường đạt chuẩn quốc gia; khảo sát tư vấn đạt chuẩn quốc gia được 13 trường. Có 4 quận, huyện vượt chỉ tiêu về trường đạt chuẩn quốc gia là Phúc Thọ, Long Biên, Bắc Từ Liêm, Hà Đông; 3 quận, huyện hoàn thành chỉ tiêu là Thanh Oai, Thanh Xuân, Cầu Giấy; 7 đơn vị thực hiện được một phần chỉ tiêu kế hoạch và 16 đơn vị chưa thực hiện được chỉ tiêu nào.

Trong khi đó, năm 2016, Sở GD-ĐT đặt mục tiêu xây dựng 75 trường đạt chuẩn quốc gia, trong đó có 33 trường mầm non, 17 trường tiểu học, 20 trường THCS, 5 trường THPT. So với cùng kỳ năm 2015, tiến độ hoàn thành kiểm tra thẩm định trường chuẩn quốc gia thấp hơn (đến tháng 11-2015, kiểm tra thẩm định được 55 trường). Nguyên nhân chủ yếu do kinh phí đầu tư cho việc xây dựng trường chuẩn quốc gia tiếp tục gặp khó khăn, tập trung ở các huyện ngoại thành... Tuy nhiên, Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội Nguyễn Hữu Độ cho biết, đến hết năm 2016 sẽ cố gắng hoàn thành chỉ tiêu 75 trường chuẩn quốc gia...

Phát biểu kết luận tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND thành phố Ngô Văn Quý nhấn mạnh, Sở GD-ĐT và các quận, huyện, thị xã phải chủ động rà soát kỹ trước khi đặt mục tiêu số trường chuẩn quốc gia giai đoạn 2016-2020 sao cho phù hợp, sát với tình hình thực tế địa phương. Từ đó, Sở GD-ĐT tiến hành tập hợp, trình UBND thành phố Kế hoạch thực hiện công nhận trường chuẩn quốc gia giai đoạn 2016-2020 trong tháng 12.

Phó Chủ tịch UBND thành phố cũng lưu ý các quận, huyện, thị xã phải cân đối nguồn lực, chủ động xây dựng cơ chế chính sách để thực hiện mục tiêu đề ra, nhất là khi ngân sách thành phố còn nhiều khó khăn. Ngoài ra, các quận, huyện, thị xã cũng cần chú ý đến việc xây dựng cụm trường chất lượng cao ở mọi cấp học; ngoài việc xây dựng mới trường chuẩn quốc gia, các địa phương cũng phải chú trọng việc duy trì tại các trường đã đạt chuẩn quốc gia để tránh tình trạng không được công nhận lại.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Mới có 31/75 trường hoàn thành đạt chuẩn quốc gia năm 2016

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.