Theo dõi Báo Hànộimới trên

Về vụ học sinh Trường Tiểu học Nam Trung Yên ngã gãy chân tại trường: Đang xác minh nguyên nhân

Minh Khang| 22/12/2016 06:52

(HNM) - Sau khi nhận được đơn kiến nghị của anh Trần Chí Dũng, phụ huynh em Trần Chí Kiên (lớp 2A4) Trường Tiểu học Nam Trung Yên (quận Cầu Giấy) bị ngã gãy chân, nghi do va chạm với xe ô tô đi trong khu vực sân trường, ngày 21-12, ông Phạm Ngọc Anh, Trưởng phòng GD-ĐT quận Cầu Giấy cho biết, đang khẩn trương xác minh sự việc.

Theo báo cáo sơ bộ của Trường Tiểu học Nam Trung Yên, ngày 1-12, em Trần Chí Kiên ngã khi chạy chơi ở khu vực không đúng quy định trong khuôn viên nhà trường. Sau khi sự việc xảy ra, gia đình và cô giáo chủ nhiệm thường xuyên trao đổi thông tin về tình hình sức khỏe của học sinh. Thông tin từ phía gia đình học sinh Trần Chí Kiên cho biết, theo kết quả chụp X-quang, bác sĩ chẩn đoán em bị gãy xương đùi phải, đã phải mổ, nẹp vít xương và nghỉ học ở nhà. Gia đình học sinh Trần Chí Kiên nghi ngờ con ngã là do va chạm với ô tô tại sân trường.

Chiều 21-12, lãnh đạo Phòng GD-ĐT quận Cầu Giấy đã làm việc với đại diện gia đình học sinh Trần Chí Kiên. Phía gia đình học sinh đề nghị nhà trường làm rõ nguyên nhân em bị ngã tại trường. Ban Giám hiệu nhà trường cho biết sẽ xem xét, xác minh sự việc, làm rõ nguyên nhân em bị ngã và phản hồi tới gia đình học sinh Trần Chí Kiên vào cuối tuần này. Theo chỉ đạo của Phòng GD-ĐT quận, ngày 21-12, nhà trường đã cử giáo viên tới nhà học sinh này để hướng dẫn cho học sinh này học tập.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Về vụ học sinh Trường Tiểu học Nam Trung Yên ngã gãy chân tại trường: Đang xác minh nguyên nhân

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.