Theo dõi Báo Hànộimới trên

Khiển trách Hiệu trưởng Trường THPT Phan Đình Phùng để nữ sinh bị bỏng

Minh Đức| 16/02/2017 07:03

(HNM) - Tin từ Sở GD-ĐT Hà Nội ngày 15-2 cho biết, Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội Nguyễn Hữu Độ đã có văn bản gửi Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung về kết quả xử lý vụ việc nữ sinh Trường THPT Phan Đình Phùng (quận Ba Đình) bị bỏng trong giờ thực hành hồi tháng 1-2017 tại trường.


Báo cáo cho biết, Sở GD-ĐT đã đưa ra hình thức xử lý đối với tập thể và cá nhân để xảy ra vụ việc trên, cụ thể: Hiệu trưởng nhà trường Nguyễn Thị Nhâm Huyền chịu hình thức kỷ luật khiển trách do đã chậm trễ trong xử lý vụ việc; Ban giám hiệu nhà trường phải nghiêm túc rút kinh nghiệm trước tập thể sư phạm nhà trường.

Về bốn học sinh liên quan đến vụ việc do đã nghịch thiết bị gây nổ khiến nữ sinh bị bỏng, căn cứ vào mức độ vi phạm, căn cứ quy định của Bộ GD-ĐT về kỷ luật học sinh, nhà trường đã tiến hành kỷ luật học sinh N.Đ.V với mức kỷ luật cảnh cáo trước toàn trường. Ba học sinh còn lại chịu hình thức kỷ luật khiển trách trước Hội đồng kỷ luật.

Trước đó, nhà trường đã họp Hội đồng kỷ luật thống nhất mức kỷ luật cảnh cáo đối với nhân viên thí nghiệm do thiếu trách nhiệm không tuân thủ quy trình, quy định chuyên môn (vắng mặt trong giờ thực hành) trong khi thực hiện nhiệm vụ gây hậu quả nghiêm trọng.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Khiển trách Hiệu trưởng Trường THPT Phan Đình Phùng để nữ sinh bị bỏng

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.