Theo dõi Báo Hànộimới trên

Hơn 800 học sinh thi toán học Hà Nội mở rộng

Minh Khang| 05/03/2017 07:07

(HNM) - Ngày 4-3, Lễ khai mạc kỳ thi toán học Hà Nội mở rộng lần thứ 14 năm 2017 đã diễn ra tại Trường THPT Chu Văn An, với sự tham gia của hơn 800 học sinh THCS, THPT đến từ 30 tỉnh, thành phố.


Kỳ thi toán học Hà Nội mở rộng là cuộc thi được tổ chức vào tháng 3 hàng năm. Ảnh: Dân trí


Kỳ thi được tổ chức thường niên vào tháng 3 hằng năm, dành cho học sinh lớp 10 và lớp 8. Đề thi và bài làm của học sinh được trình bày bằng tiếng Anh. Trong khuôn khổ kỳ thi, học sinh các đoàn được giao lưu với các nhà toán học, vào Lăng viếng Bác, thăm nơi ở và nơi làm việc của Bác...

Kỳ thi toán học Hà Nội mở rộng do Sở GD-ĐT Hà Nội phối hợp với Hội Toán học Hà Nội tổ chức từ năm 2004 nhằm giúp các trường THCS, THPT nâng cao chất lượng dạy toán bằng tiếng Anh, chủ động hội nhập quốc tế về giảng dạy toán học; đồng thời phát hiện những học sinh có năng khiếu. Ban tổ chức dự kiến sẽ mở rộng đối tượng học sinh tham dự kỳ thi tới các nước trong khu vực và quốc tế từ năm sau.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hơn 800 học sinh thi toán học Hà Nội mở rộng

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.