Theo dõi Báo Hànộimới trên

Đề xuất xây dựng mô hình đào tạo "Swiss made" ở Việt Nam ngay trong năm 2018

HNM| 31/03/2017 06:31

Ngày 30-3, tại Hà Nội, Thứ trưởng GD-ĐT Bùi Văn Ga đã tiếp Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Liên bang Thụy Sĩ Ivo Bischofberger...

Trao đổi về lĩnh vực giáo dục và đào tạo, Thứ trưởng Bùi Văn Ga bày tỏ mong muốn hợp tác với Thụy Sĩ trên một số lĩnh vực như: Thúc đẩy hợp tác Hiệp định song phương trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo đôi bên cùng có lợi trong năm 2017, tiến đến ký kết vào năm 2018. Thụy Sĩ có thế mạnh về hai ngành đào tạo ứng dụng là khách sạn - du lịch và tài chính - ngân hàng.

Do đó, Việt Nam mong muốn Thụy Sĩ phối hợp chặt chẽ để xây dựng mô hình đào tạo “Swiss made” ở Việt Nam ngay trong năm 2018; tạo điều kiện cho sinh viên xuất sắc của Việt Nam tiếp cận các kênh học bổng của Chính phủ Liên bang cũng như các bang và cơ sở đào tạo, nghiên cứu của Thụy Sĩ.

Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Liên bang Thụy Sĩ Ivo Bischofberger ghi nhận những đề xuất của Bộ Giáo dục và Đào tạo; đồng thời, đánh giá cao cơ hội hợp tác giữa hai nước bởi Việt Nam có lực lượng lao động trẻ, nhiệt huyết và sẵn sàng học hỏi kinh nghiệm để đóng góp vào công cuộc phát triển của đất nước…

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đề xuất xây dựng mô hình đào tạo "Swiss made" ở Việt Nam ngay trong năm 2018

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.