Theo dõi Báo Hànộimới trên

Học Viện Báo chí và Tuyên truyền kỷ niệm 55 năm ngày thành lập

Thống Nhất| 02/04/2017 14:43

(HNMO) - Ngày 2-4, Học viện Báo chí và Tuyên truyền tổ chức lễ kỷ niệm 55 năm ngày thành lập.


Dự lễ kỷ niệm có các đồng chí: Đặng Thị Ngọc Thịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước; Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; Nguyễn Thế Kỷ, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam.

Nhiều đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, cựu cán bộ, học viên của Học viện Báo chí và Tuyên truyền cũng đã đến dự lễ kỷ niệm: Trương Vĩnh Trọng, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ, cựu học viên Học viện; Tô Huy Rứa, nguyên Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, nguyên Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; Phạm Quang Nghị, nguyên Bí thư Thành ủy Hà Nội, cựu học viên Học viện; Tạ Ngọc Tấn, nguyên Giám đốc Học Viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh…

Trong dịp kỷ niệm ngày thành lập, Học viện Báo chí và Tuyên truyền vinh dự đón lẵng hoa chúc mừng của nhiều đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước như: Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ; Trương Tấn Sang, nguyên Chủ tịch nước; Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ; Vũ Đức Đam, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ...

Diễn văn kỷ niệm của PGS. TS Trương Ngọc Nam, Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền đã điểm lại chặng đường phát triển của Học viện trong 55 năm qua. Từ một trường bồi dưỡng cán bộ làm công tác tuyên truyền, báo chí, xuất bản của Đảng, đến nay, Học viện đã trở thành một trường Đảng, trường đại học trọng điểm quốc gia, đồng thời là trung tâm khoa học lớn có uy tín, đang từng bước hội nhập khu vực và thế giới. Từ chỗ chỉ có 2 khoa khi mới thành lập, đến nay, Học viện đã có 18 khoa, đào tạo 32 chuyên ngành (trong đó có 1 chuyên ngành liên kết quốc tế, 3 chuyên ngành chất lượng cao); 19 chuyên ngành đào tạo cao học; 4 ngành đào tạo tiến sĩ, trong đó có những ngành, chuyên ngành đào tạo đầu tiên hoặc duy nhất ở Việt Nam như: công tác tư tưởng, phát thanh - truyền hình, quan hệ công chúng và quảng cáo, thông tin đối ngoại… Học viện đã đào tạo, bồi dưỡng cho đất nước gần 70.000 cán bộ lý luận chính trị, tư tưởng - văn hóa, công tác Đảng, báo chí - truyền thông, trong đó có hàng nghìn cán bộ nghiên cứu, giảng dạy lý luận Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh cho hệ thống các trường Đảng, các trường đại học, cao đẳng; hàng nghìn phóng viên, biên tập viên, cán bộ quản lý ở các nhà xuất bản, các báo, tạp chí, các đài phát thanh, truyền hình trong cả nước.

Trong 55 năm qua, Học viện đã triển khai nghiên cứu gần 4.000 đề tài các cấp phục vụ công tác đào tạo, góp phần xây dựng luận cứ khoa học cho việc hoạch định đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; biên soạn hàng trăm giáo trình, tài liệu tham khảo; tổ chức nhiều hội thảo khoa học thu hút sự tham gia của nhiều nhà khoa học trong nước và quốc tế. Nhà trường hiện có 34 đơn vị, trong đó có 19 khoa và viện nghiên cứu; 15 phòng, ban chức năng, hơn 400 cán bộ, giảng viên và người lao động. Hơn 50% giảng viên của Học viện có trình độ GS, PGS, TS, giảng viên chuyên viên cao cấp.

Với những thành tích trong sự nghiệp đào tạo và nghiên cứu khoa học, Học viện đã vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất (năm 1982), Huân chương Độc lập hạng Nhì (năm 1992), Huân chương Độc lập hạng Nhất (năm 2001), Huân chương Hồ Chí Minh (năm 2007) và nhiều phần thưởng cao quý khác.

Phó chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh viết lưu bút vào sổ vàng truyền thống của Học viện.



Phát biểu tại lễ kỷ niệm, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã biểu dương và chúc mừng những thành tích nổi bật mà các thế hệ nhà giáo, nhà khoa học, cán bộ, viên chức, nghiên cứu sinh, học viên, sinh viên của Học viện đạt được trong suốt chặng đường phát triển đầy khó khăn, thách thức nhưng cũng rất tự hào, vinh quang. Theo Phó Chủ tịch nước, đất nước chúng ta đang đứng trước những thời cơ, vận hội to lớn, nhưng cũng đan xen nhiều thách thức, khó khăn. Các thầy cô giáo, các nhà khoa học, các học viên, sinh viên chuyên ngành báo chí - truyền thông, lý luận chính trị, tư tưởng - văn hóa có sứ mệnh là những người tiên phong trong việc truyền bá, động viên thế hệ trẻ và toàn xã hội phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc, khơi dậy tinh thần yêu nước, lòng tự hào, tự tôn dân tộc, thổi bùng lên ngọn lửa khát vọng và ý chí quyết tâm đưa đất nước phát triển theo định hướng XHCN, thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Thời gian tới, tập thể lãnh đạo, các thầy cô giáo, cán bộ, nhân viên của Học viện phải phát huy truyền thống, bề dày kinh nghiệm trong hơn nửa thế kỷ qua để tăng cường đoàn kết, nỗ lực, quyết tâm phấn đấu xây dựng, phát triển nhà trường ngày càng vững mạnh. Phó Chủ tịch nước Phạm Thị Ngọc Thịnh đề nghị Học viện tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm như: Tiếp tục đổi mới nội dung, chương trình, giáo trình, phương pháp giảng dạy và kiểm tra đánh giá theo chuẩn đầu ra, phát huy tối đa tính chủ động, sáng tạo của người học, bảo đảm đào tạo đội ngũ nhà báo, cán bộ, phóng viên, biên tập viên báo chí, cán bộ tuyên truyền, tư tưởng - văn hóa, lý luận chính trị và cán bộ một số ngành khoa học xã hội và nhân văn đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ cách mạng trong thời kỳ mới của đất nước; tăng cường nguồn lực, nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học, góp phần cung cấp những luận cứ khoa học cho việc hoạch định, hoàn thiện đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và góp phần phát triển lý luận nói chung, nhưng ưu tiên trước hết phục vụ cho công tác nghiên cứu để bảo đảm chất lượng giảng dạy, đào tạo; xây dựng, phát triển đội ngũ cán bộ cả về số lượng và chất lượng, đặc biệt là cán bộ giảng viên trẻ, có lập trường chính trị vững vàng, giỏi chuyên môn và nghiệp vụ sư phạm, có kiến thức thực tiễn, có phẩm chất đạo đức, lối sống mẫu mực; nỗ lực không ngừng hiện đại hóa cơ sở vật chất, xây dựng môi trường văn hóa trường Đảng, tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ công tác và học viên, sinh viên học tập, rèn luyện...

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Học Viện Báo chí và Tuyên truyền kỷ niệm 55 năm ngày thành lập

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.