Theo dõi Báo Hànộimới trên

Bảo đảm chất lượng phiếu điều tra sức khỏe của học sinh, tránh hiểu lầm

Thu Trang| 12/04/2017 06:50

(HNM) - Ngày 11-4, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Trần Thị Nhị Hà đã ký văn bản liên quan vấn đề lập phiếu điều tra sức khỏe của học sinh, yêu cầu các đơn vị khi lập hồ sơ sức khỏe, thu thập thông tin về tiền sử sức khỏe của nhân dân cần có hướng dẫn cụ thể theo từng loại đối tượng cho phù hợp,

Sở dĩ có sự lưu ý nói trên là bởi mẫu phiếu khai để cập nhật thông tin về sức khỏe cá nhân được ngành Y tế ban hành kèm theo Quyết định 831/QĐ-BYT, nhưng do sơ suất, phòng y tế các quận, huyện đã không có hướng dẫn cụ thể, chi tiết về cách khai phiếu cho từng nhóm đối tượng theo yêu cầu của Sở Y tế trước đó. Do vậy, thời gian qua, theo phản ánh của một số cơ quan báo chí, trong mẫu phiếu sức khỏe được gửi tới học sinh Trường Tiểu học Lý Thái Tổ, tại mục 7 có hàng loạt câu hỏi khiến các bậc phụ huynh và học sinh phải “giật mình” như: “Biện pháp tránh thai đang dùng”, “kỳ có thai cuối cùng”, “đẻ mổ”, “số lần đẻ non”, “số con hiện sống”, “bệnh phụ khoa”…

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bảo đảm chất lượng phiếu điều tra sức khỏe của học sinh, tránh hiểu lầm

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.