Theo dõi Báo Hànộimới trên

Những sai sót trong đề thi tham khảo sẽ được rút kinh nghiệm

Minh Khang| 17/05/2017 06:35

(HNM) - Sau khi nhận được phản ánh về một số sai sót trong đề thi tham khảo kỳ thi THPT quốc gia năm 2017, ngày 16-5, ông Sái Công Hồng, Phó Cục trưởng Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục (Bộ Giáo dục và Đào tạo) xác nhận ở đề thi môn địa lý có một số câu hỏi và đáp án gây tranh cãi.


Trong quá trình làm đề, tổ xây dựng đề tham khảo môn địa lý đã căn cứ vào sách giáo khoa và Atlat để bảo đảm sự thống nhất trong dạy học và thi. Tuy nhiên, có một số nội dung trong sách giáo khoa có thể đã lạc hậu, do tình hình kinh tế - xã hội thay đổi liên tục trong khi sách giáo khoa chưa cập nhật.

Ngoài ra, Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng xác nhận có sai sót ở đề thi môn hóa học khi trong một câu hỏi (câu số 74) có tới hai phương án trả lời đúng. Ông Sái Công Hồng khẳng định, việc này sẽ được Ban soạn thảo đề thi rút kinh nghiệm khi xây dựng đề thi chính thức cho kỳ thi THPT quốc gia năm 2017.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Những sai sót trong đề thi tham khảo sẽ được rút kinh nghiệm

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.