Theo dõi Báo Hànộimới trên

Không buộc nộp chứng nhận hoàn thành chương trình 5 tuổi

Thanh Tàu| 16/06/2017 06:40

(HNM) - Ngày 15-6, Sở GD-ĐT TP Hồ Chí Minh có Văn bản số 2065 GDĐT-TH về hướng dẫn công tác tuyển sinh vào lớp 1 năm học 2017-2018.


Theo đó, Sở GD-ĐT yêu cầu các trường tiểu học không bắt buộc phụ huynh phải nộp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình giáo dục mầm non 5 tuổi khi làm thủ tục cho con vào lớp 1. Trường hợp học sinh không có giấy gọi trẻ vào lớp 1 hay không có tên trong danh sách của Hội đồng giáo dục phường/xã nhưng có hộ khẩu theo quy định thì nhân viên tiếp nhận hồ sơ phải giải thích và nhanh chóng báo cáo cho lãnh đạo trường để giải quyết kịp thời.

Sở GD-ĐT thành phố cũng yêu cầu lãnh đạo các trường tiểu học bố trí thời gian, nhân sự giải thích, hướng dẫn rõ ràng, thông tin đầy đủ cho phụ huynh trong quá trình tuyển sinh.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Không buộc nộp chứng nhận hoàn thành chương trình 5 tuổi

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.