Theo dõi Báo Hànộimới trên

Đông đảo sĩ tử đến Văn Miếu cầu may trước "giờ G"

Quang Thái| 20/06/2017 15:56

(HNMO) - Sáng 20-6, rất đông sĩ tử đã đến Văn Miếu - Quốc Tử Giám cầu may trước khi bước vào kỳ thi THPT quốc gia 2017.


Ngay từ sáng, đã có rất đông sĩ tử cùng phụ huynh đến Văn Miếu cầu may trước khi bước vào kỳ thi THPT quốc gia 2017. Sĩ tử thắp hương bên ngoài trước khi bước vào điện Đại Thành.


Bên trong điện Đại Thành, đông đảo phụ huynh cùng sĩ tử dâng hương tỏ lòng thành kính, mong gặp được may mắn trong kỳ thi sắp tới.

Các sĩ tử thường đi theo tốp từ 4 đến 6 người.

Các sĩ tử xin chữ cầu may.


Em Nguyễn Nhật Minh, học sinh Trường THPT Nguyễn Gia Thiều chia sẻ: “Em rất hồi hộp trước khi bước vào kỳ thi, em mong sẽ làm bài thật tốt để đỗ vào trường đại học mà mình đã lựa chọn”. Ngoài cách chạm tay vào đầu rùa lấy may, các sĩ tử còn dùng ngón tay viết tên và số báo danh của mình lên bảng “Hiền tài là nguyên khí của quốc gia” để mong gặp được may mắn.

Ngày mai, kỳ thi THPT quốc gia năm 2017 chính thức được khởi động. Trong ngày đầu tiên, gần 870 nghìn thí sinh cả nước sẽ được học tập quy chế để chuẩn bị cho ngày thi đầu tiên - ngày 22-6. Đây là năm đầu tiên Bộ Giáo dục và Đào tạo giao trách nhiệm chủ trì toàn bộ các khâu tổ chức kỳ thi cho các địa phương. 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đông đảo sĩ tử đến Văn Miếu cầu may trước "giờ G"

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.