Theo dõi Báo Hànộimới trên

Phụ huynh lo lắng khi con bước vào phòng thi

Quang Thái| 22/06/2017 08:39

(HNMO) - Sáng 22-6, gần 870 nghìn thí sinh trên cả nước đã chính thức bước vào kỳ thi THPT quốc gia năm 2017 với môn thi đầu tiên là môn Ngữ Văn.


Đây là năm đầu tiên Bộ Giáo dục và Đào tạo giao trách nhiệm chủ trì toàn bộ khâu tổ chức kỳ thi cho địa phương. Tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo thi tuyển sinh thành phố đã thành lập 112 điểm thi với 3.057 phòng thi. Khoảng 6.700 cán bộ được huy động làm nhiệm vụ coi thi, trong đó có 50% là giáo viên phổ thông, còn lại là giảng viên các trường đại học trên địa bàn.

Ghi nhận tại điểm thi trường THPT Chu Văn An (Tây Hồ, Hà Nội), ngay từ sáng sớm, rất đông phụ huynh, học sinh đã có mặt tại khu vực cổng trường. 

Chị Nguyễn Thu Phương (quận Đống Đa) chia sẻ: “Cả đêm qua tôi thấp thỏm không ngủ nổi, ngồi kiểm đi kiểm lại giấy tờ cho con để tránh sơ suất, đến 5 giờ sáng gọi con dậy ăn sáng rồi 2 mẹ con đi thi. Cháu nhà tôi đuối môn văn khiến tôi rất lo...”.

Thời gian làm bài môn Ngữ Văn là 120 phút, đề thi được phát lúc 7 giờ 30, bắt đầu làm bài từ 7 giờ 35.

Một số hình ảnh của thí sinh, phụ huynh trước giờ thi.

Sáng sớm tại khu vực cổng trường THPT Chu Văn An đã rất đông phụ huynh, học sinh.

Phụ huynh dặn dò con cẩn thận trước khi bước vào phòng thi.

Các thí sinh không tránh khỏi có chút hồi hộp.

Lúc 6h45', các thí sinh đã có mặt đông đủ tại sân trường.

Phụ huynh đứng kín cổng trường dõi theo con em.

Khuôn mặt trầm tư của một phụ huynh khi con bước vào phòng thi.

Quầy nước miễn phí của Thành đoàn Hà Nội dành cho các phụ huynh, học sinh.
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Phụ huynh lo lắng khi con bước vào phòng thi

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.