Theo dõi Báo Hànộimới trên

Kiến nghị nâng tầng các trường công lập của Hà Nội để giảm tải

Hoàng Lân - Ảnh: Việt Bùi| 05/07/2017 13:37

(HNMO) - Một trong những vấn đề “nóng” trong phiên tái chất vấn tại kỳ họp thứ tư HĐND TP Hà Nội sáng 5-7 là việc thiếu công trình xã hội, trường học tại các khu đô thị.



Ông Lê Vinh, Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc.

Một trong những nội dung liên quan đến việc quản lý đô thị ở Hà Nội được các đại biểu (ĐB) chất vấn nhiều nhất trong phiên tái chất vấn của kỳ họp thứ tư, HĐND TP Hà Nội là quy hoạch xây dựng còn nhiều bất cập, như thiếu các công trình xã hội, trường học, dẫn đến các trường công lập quá tải.

Về vấn đề này, ĐB Trần Thế Cương chất vấn, hiện nay, các khu đô thị thiếu công trình công cộng như khu vui chơi, nhà văn hóa, trường học khiến đời sống của cư dân ở những khu đô thị không đảm bảo chất lượng, Sở Quy hoạch - Kiến trúc có ý kiến gì về vấn đề này?

ĐB Phạm Thị Thanh Hương cũng nêu những bất cập trong việc dành quỹ đất cho các công trình công cộng, như: tại khu đô thị Tây Linh Đàm, trường mẫu giáo nằm trong khu nghĩa trang.

ĐB Vũ Mạnh Hải chất vấn, việc dành quỹ đất cho không gian công cộng chưa được quan tâm đúng mức, điển hình là nhiều nơi, khu vui chơi, công viên, nhà văn hóa bị cắt giảm để tăng diện tích đất ở. ĐB Mạnh Hải cũng quan tâm đến việc Công viên Thống Nhất chưa được khai thác, đầu tư hiệu quả như mong muốn của người dân.

Giải đáp những thắc mắc của các ĐB về vấn đề thiếu trường học tại các khu đô thị mới dẫn đến tình trạng quá tải, Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc Lê Vinh thừa nhận, trong năm vừa qua, tốc độ phát triển ngày càng nhanh thì vấn đề xây dựng các công trình công cộng như sân chơi, trường học, nhà trẻ gặp không ít bất cập. Hiện nay, trường mẫu giáo, nhà trẻ được phân chia thành 2 khu vực rõ rệt: Khu vực TP đang cải tạo và khu vực quy hoạch phát triển mới, đã được tính toán theo quy hoạch.

Đối với khu vực phát triển mới như: Cầu Giấy, Thanh Xuân, Nam Từ Liêm, Bắc Từ Liêm..., tỉ lệ nhà trẻ theo quy hoạch dân số đang bị thiếu. Nguyên nhân chính của sự thiếu này là tỉ lệ giữa trường công lập và trường tư thục chênh lệch, trong khi nhu cầu của người dân vào trường công lập nhiều hơn. Theo Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc, tỉ lệ trường so với số dân cư là đủ nhưng tỉ lệ trường công lại quá ít. Đối với khu vực đã phát triển như trong nội thành lại xảy ra tình trạng thiếu đất xây trường học nên vấn đề xử lý quá tải trường học gặp rất nhiều khó khăn. Một trong những nguyên nhân căn bản dẫn đến tình trạng này là do thiếu chế tài. 

Trước thực tế và nguyên nhân có thể nhìn thấy, Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc đề xuất một số giải pháp như: tại các khu đô thị mới, TP Hà Nội yêu cầu các chủ đầu tư đẩy nhanh tốc độ xây dựng nhà trẻ trong quy hoach; phải có chế tài ngay từ khâu cấp phép, yêu cầu chủ đầu tư xây công trình xã hội trước khi xây chung cư.

Một trong những biện pháp trước mắt, Sở Quy hoạch - Kiến trúc kiến nghị TP cho phép nâng tầng các trường học lên 4-5 tầng, trong đó dành 3 tầng dưới cho các lớp học, khối hiệu bộ chuyển lên tầng trên để tăng thêm số phòng học.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Kiến nghị nâng tầng các trường công lập của Hà Nội để giảm tải

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.