Theo dõi Báo Hànộimới trên

Duy trì vị trí dẫn đầu trong thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo

Thống Nhất| 13/08/2017 06:48

(HNM) - Ngày 12-8, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội tổ chức hội nghị tổng kết năm học 2016-2017, triển khai nhiệm vụ năm học 2017-2018. Đến dự có các đồng chí: Nguyễn Đức Chung, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội; Nguyễn Văn Phong, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung trao Cờ thi đua cho các đơn vị xuất sắc năm học 2016-2017. Ảnh: Thống Nhất


Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung biểu dương kết quả đạt được của toàn ngành Giáo dục và Đào tạo trong năm học vừa qua. Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Chủ tịch UBND TP Hà Nội đề nghị ngành Giáo dục và Đào tạo Thủ đô tập trung rà soát tổng thể quy hoạch mạng lưới trường học, giải quyết dứt điểm tình trạng quá tải ở một số trường khu vực nội thành. Việc đầu tư, xây dựng trường lớp cần bảo đảm nguyên tắc ưu tiên những nơi đang thiếu trường học, học sinh đang phải học tạm, học nhờ, thiếu trường đạt chuẩn quốc gia.

Đồng chí Nguyễn Đức Chung nhấn mạnh, ngành Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cần tiếp tục khẳng định vị trí dẫn đầu trong thực hiện Nghị quyết 29-NQ/TƯ về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; chú trọng bồi dưỡng học sinh giỏi song song với việc nâng cao chất lượng giáo dục đại trà; đưa bộ tài liệu “Giáo dục An toàn giao thông cho học sinh phổ thông Hà Nội” vào giảng dạy từ năm học 2017-2018; triển khai xây dựng dự thảo bộ tài liệu “Phòng cháy, chữa cháy cho học sinh phổ thông Hà Nội”, phấn đấu đưa vào giảng dạy từ năm học 2018-2019. Ngành cần tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, đặc biệt là trong đổi mới phương pháp dạy và học gắn với việc xây dựng trường học điện tử, tuyển sinh đầu cấp, chương trình giáo dục, công tác thi, kiểm tra và đánh giá kết quả học sinh.

Năm học 2017-2018, ngành Giáo dục và Đào tạo Thủ đô có hơn 1,8 triệu học sinh. Toàn ngành tập trung thực hiện các nhóm giải pháp cơ bản, gồm đẩy mạnh cải cách hành chính; nâng cao năng lực lãnh đạo của cán bộ quản lý; tăng cường nguồn lực đầu tư; tăng cường công tác khảo thí và kiểm định chất lượng; đẩy mạnh công tác truyền thông về giáo dục và đào tạo.

Tại hội nghị, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung đã trao Cờ "Đơn vị xuất sắc phong trào thi đua" cho 44 tập thể. UBND thành phố cũng đã tặng danh hiệu "Tập thể xuất sắc" cho 375 tập thể; tặng Bằng khen cho 85 tập thể và 128 cá nhân.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Duy trì vị trí dẫn đầu trong thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.