Theo dõi Báo Hànộimới trên

Giáo viên thi thăng hạng phải thi môn ngoại ngữ

Thống Nhất| 24/08/2017 07:03

(HNM) - Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Thông tư quy định tiêu chuẩn, điều kiện, nội dung, hình thức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, phổ thông công lập, áp dụng từ ngày 3-10-2017.


Thông tư quy định rõ các nội dung liên quan của việc thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên của 3 đối tượng: Từ hạng II lên hạng I, từ hạng III lên hạng II và từ hạng IV lên hạng III. Yêu cầu bắt buộc đối với các thí sinh tham dự kỳ thi này là ngoài kiến thức về chuyên môn nghiệp vụ, trả lời phỏng vấn, tin học, còn phải làm bài thi môn ngoại ngữ, thi theo hình thức trắc nghiệm khách quan.

Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ miễn thi môn ngoại ngữ trong kỳ thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên cho các thí sinh thuộc một trong các trường hợp: Giáo viên tính đến ngày 31-12 của năm tổ chức thi thăng hạng có tuổi đời từ đủ 55 tuổi trở lên (đối với nam), từ đủ 50 tuổi trở lên (nữ); giáo viên ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi hoặc ở các trường phổ thông dân tộc nội trú/bán trú, có chứng chỉ bồi dưỡng tiếng dân tộc thiểu số...

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Giáo viên thi thăng hạng phải thi môn ngoại ngữ

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.